Khu công nghiệp Trà Đa là khu vực tập trung đông công nhân lao động nên công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc, theo yêu cầu của ngành chức năng. Qua đó, tạo tâm lý an tâm cho công nhân lao động, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn là yêu cầu bắt buộc đối với công nhân lao động trước khi vào cổng. Những việc làm cần thiết này được các doanh nghiệp hoạt động ở Khu công nghiệp Trà Đa triển khai thực hiện từ cuối tháng 3 đến nay.
Ông Mai Thế Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai cho biết: “Thực hiện chỉ đạo chung của các cơ quan Nhà nước và các cơ quan quản lý trực tiếp thì công ty cũng có các biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên tại nhà máy thực hiện các quy trình để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong nhà máy nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung; thực hiện việc rửa tay, đeo khẩu trang rồi đo thân nhiệt”.
Còn trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người nhất là vào thời gian giải lao, ăn trưa; kiểm soát chặt chẽ lịch trình của các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, giảm bớt giờ làm, tăng ca sản xuất để hạn chế tập trung đông công nhân trong cùng một thời điểm và cũng để đảm bảo thu nhập cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, đã tạo tâm lý yên tâm cho công nhân lao động.
Ông Nguyễn Trọng Thanh – Công nhân Công ty TNHH Nhất Hưng Gia Lai cũng nói: “Vấn đề phòng, chống dịch COVID-19 thì công ty cũng tuyên truyền cho công nhân và tất cả công nhân cũng thực thi theo chỉ thị ở cấp trên vì để phòng cho cái chung vừa giữ cho bản thân mình nên tất cả công nhân ai cũng có ý thức chung khi vào công ty là đến phòng bảo vệ có máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn và đi làm ai cũng đeo khẩu trang”.
Ông Mai Ngọc Giới – Công nhân Công ty Cổ phần bê tông và xây lắp điện cho biết: “Người lao động khi đến làm việc thì qua cổng bảo vệ đều được đo thân nhiệt, rồi rửa tay khử trùng. Nói chung là trang thiết bị khẩu trang và bảo hộ lao động đều đầy đủ thì người lao động rất yên tâm để lao động sản xuất.”
Hiện nay, tại Khu công nghiệp Trà Đa có 51 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với gần 2.000 công nhân dân lao động. Trong đó, ngoài lao động tại chỗ trên địa bàn tỉnh thì có khá nhiều lao động từ các tỉnh, thành khác về đây làm việc. Do đó, việc đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện một cách nghiêm túc.
Ông Phạm Văn Binh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong quá trình triển khai thì hướng dẫn, giúp đỡ cho các doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là trong thời gian cao điểm trong thời gian Chính phủ có Chỉ thị 16 và UBND tỉnh có Công điện số 04 thì ngoài công tác tuyên truyền thì chúng tôi tổ chức các đoàn kiểm tra vào các ngày 3/4, 6 và ngày 7/4 thì hầu hết qua kiểm tra thì các doanh nghiệp quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc; đã triển khai phòng, chống dịch bệnh cho công nhân, cho doanh nghiệp mình và cũng như cho cả cộng đồng”.
Mặc dù tỉnh Gia Lai thuộc nhóm có nguy cơ thấp song việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp Trà Đa sẽ góp phần kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ngăn ngừa không để dịch COVID-19 lây truyền vào địa bàn tỉnh./.
Đức Hải, R’Piên