Khu cách ly tập trung ở các địa phương sẵn sàng đưa vào hoạt động

Cập nhật 20/4/2020, 08:04:10

Cùng với việc thành lập khu cách ly tập trung của tỉnh ở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, của Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đóng vai trò nòng cốt phối hợp với các ngành liên quan xây dựng các khu cách ly tập trung tại địa phương.
Đến nay, 100% khu cách ly tập trung ở các địa phương đã đảm bảo các điều kiện đưa vào hoạt động khi có tình huống xảy ra.

Trung tâm huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku được chọn làm địa điểm thành lập khu cách ly tập trung của thành phố. Khu vực này biệt lập, nằm cách xa khu dân cư. Tại đây, được sắp xếp thành 2 khu vực: 1 khu vực cách ly đặc biệt tạm thời với 8 giường và 1 khu vực cách ly tập trung với hơn 90 giường. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu phòng, chống dịch và đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho người dân khi cách ly tại đây.

Trung tá Lê Đình Lộc – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Sau khi nhận nhiệm vụ thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương, nhất là Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và UBND các xã, phường lân cận như: Chi Lăng, Thắng Lợi, Ia Kring huy động lực lượng dân quân, thanh niên, phụ nữ vào đây phục vụ và bảo đảm tiếp nhận 100 công dân”.

Qua báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đều đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và xây dựng, phối hợp thành lập 16 khu vực cách ly tập trung có thể tiếp nhận hơn 2.400 người, riêng đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh dự phòng khi có tình huống phát sinh sẽ triển khai thực hiện. Đến nay, các khu vực cách ly này đã sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch khi có yêu cầu.

Trung tá Nguyễn Văn Việt – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa, Gia Lai trao đổi: “Nhận Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thị xã Ayun Pa, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa đã quán triệt, triển khai đồng bộ, công tác chuẩn bị khu cách ly cho công dân về cách ly phòng, chống dịch; đặc biệt chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng cho các bộ phận, các tổ làm công tác cách ly. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành được 2 cơ sở, 1 tại đơn vị cũ với 120 giường và cơ sở tại Trường PTDT Nội trú 50 giường; mọi công tác đã chuẩn bị xong sẵn sàng đón tiếp công dân về cách ly tại thị xã Ayun Pa”.

Trên 160 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố được huy động phục vụ tại các khu vực cách ly đều xác định rõ trách nhiệm của người lính, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hoàng Mạnh Tiến – Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Là một người quân nhân trong đơn vị là được giao nhiệm vụ phục vụ tại khu vực cách ly khi có công dân từ vùng dịch trở về địa phương  thì bản thân tôi xác định rõ trách nhiệm và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Như thế thì bản thân xa gia đình và xác định rõ quyết tâm và động viên vợ con yên tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhà; còn bản thân tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, phục vụ tại đây để cùng với Ban Chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ tại khu vực cách ly”.

Thời gian qua, hầu hết công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch đều được cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh của Trung đoàn Bộ binh 991 song trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện và sẵn sàng đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung tại các địa phương là phương án rất cần thiết, thể hiện được sự chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh của tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải,  R’Piên – CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

Trả lời