Tăng cường quản lý, xử lý rác thải y tế trong phòng chống dịch Covid -19

Cập nhật 18/4/2020, 09:04:00

Trước tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với các biện pháp phòng chống dịch thì vấn đề xử lý rác thải trong phòng, chống dịch cũng được quan tâm đặc biệt. Bởi rác thải, nhất là rác thải y tế là một trong những con đường có thể dẫn đến sự lây lan mầm bệnh ra môi trường sống. Tại tỉnh Gia Lai, mặc dù chưa xuất hiện trường hợp nhiễm Covid -19 nhưng vấn đề quản lý, xử rác thải đang được tăng cường thực hiện, nhất là tại các cơ sở y tế, những nơi cách ly tập trung.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong thời điểm hiện nay, bình quân mỗi ngày đơn vị phát sinh khoảng 1 tấn rác thải thông thường và trên 316 kg rác thải lây nhiễm. Trong đó, có rác thải lây nhiễm từ khu vực cách ly và khu vực khám sàng lọc. Do đó, việc xử lý các loại rác này đang được đơn vị xử lý một quy trình nghiêm ngặt nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan mầm bệnh ra môi trường.

Bác sỹ Nguyễn Thị Liên Hương, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Một ngày lượng rác thải thông thường tại bệnh viện phát sinh khoảng 1 tấn. Lượng rác thải thông thường này được Bệnh viện hợp đồng 1 một công ty đem ra ngoài để xử lý. Còn rác thải lây nhiễm mỗi ngày phát sinh khoảng 360 ký được chúng tôi xử lý tại 2 lò đốt tại bệnh viện. Nếu lượng rác thải lây nhiễm tăng lên thì lò xử lý rác thải của chúng tôi vẫn xử lý đảm bảo”.

Chị Hồ Thị Minh Lý, Nhân viên Phụ trách quản lý chất thải y tế, Bệnh viện Gia Lai cũng cho biết: “Chất thải lây nhiễm phát sinh trong BV được quản lý chặt chẽ từ khâu phân loại, thu gom, vận chuyển để xử lý.  Chất thải được tập trung tại khu xử lý được chúng tôi xử lý trong ngày, ưu tiên xử lý chất thải liên quan đến Covid -19 trước. Cán bộ xử lý rác thải được trang bị đầy đủ bảo hộ trong quá trình làm việc”.

Xử lý rác thải y tế theo đúng quy trình do Bộ Y tế quy định cũng là điều được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Theo lãnh đạo Sở Y tế, hiện nay, việc xử lý rác thải y tế đang được các cơ sở y tế thực hiện đảm bảo. Riêng đối với chất thải rắn được xử lý bằng hệ thống lò đốt và hấp ướt. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đều đã được đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng, và có 3 đơn vị vừa được đầu tư lò hấp ướt. Hiện có 18/22 đơn vị có lò đốt, lò hấp ướt hoạt động rất tốt. Các đơn vị còn lại vì ở trong khu đông dân cư nên phải hợp đồng với các đơn vị khác để xử lý. Cùng với đó, rác thải y tế phát sinh từ các điểm cách ly tập trung khác cũng được chú trọng xử lý.

Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: Đối với những chất thải nguy hại do dịch Covid 19 gây ra đều phải đưa về các cơ sở y tế để đốt. Cụ thể trên địa bàn tỉnh giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Tâm thần kinh sẽ xử lý đốt những chất thải nguy hại. Hiện nay trong các kế hoạch, chúng tôi chỉ đạo phải thu gom đầy đủ, nghiêm túc đối với những chất thải nguy hại, đặc biệt là những chất thải nguy hại do dịch bệnh Covid 19 để đảm bảo quy trình thu gom vận chuyển, không để phát tán mầm bệnh. Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp dương tính với Covid 19 nhưng chúng tôi đã có nhiều văn bản chỉ đạo và chỉ đạo trực tiếp về việc thu gom và xử lý việc này.

Cũng theo Sở Y tế, mặc dù còn gặp một số khó khăn do nhiều hệ thống lò đốt xử lý chất thải rắn đã được đầu tư khá lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, công suất của các lò đốt chất thải rắn trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo và nếu lượng rác thải rắn tăng gấp đôi so với hiện nay thì ngành y tế vẫn xử lý được. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid -19, vừa qua, UBND tỉnh đã có số 723/UBND – KGVX, theo đó yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, đảm bảo không phát tán mầm bệnh ra môi trường./.

Ngô Thanh, Phi Long

Trả lời