Đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là công việc mà các cán bộ cơ sở đang ngày đêm thực hiện. Công tác phòng chống dịch phải bắt đầu từ khu dân cư bởi vậy việc nắm chắc địa bàn, tình hình di biến động dân cư đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ngày nào, bà Trần Thị Linh – Tổ trưởng Thôn 4, xã Biển Hồ cũng ghi chép cụ thể tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, số ca mắc mới, địa phương có người nhiễm Covid-19, cập nhật kịp thời các nội dung quan trọng cần phải làm để thực hiện tốt công tác phòng dịch. Ở thôn có ai mới đi từ vùng dịch về, ai từ nơi khác đến bà đều nắm chắc. 25 người trong thôn phải cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà luôn được bà hướng dẫn tận tình và giám sát thường xuyên.
Bà Trần Thị Linh – Tổ trưởng Thôn 4, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đối với Thôn 4 tổng số dân trên địa bàn rất đông 452 hộ, 1754 nhân khẩu. Địa bàn thôn rộng nhưng thôn cũng làm tốt công tác phối hợp với ban ngành tổ chức như thanh niên, phụ nữ, chi hội nông dân, cựu chiến binh làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện đúng như chỉ thị đi từng ngõ, gõ từng nhà một để mà tuyên truyền. Đặc biệt là đối với các trường hợp các cháu học đại học từ thành phố Đà nẵng, Hà Nội, Sài Gòn về hoặc những người ở nơi khác đến địa phương bản thân tôi đã kịp thời đến từng gia đình đó để nắm bắt tình hình nơi xuất phát của người ta đến địa phương và có ở trong vùng dịch hay không”.
Những ngày qua, công việc của những cán bộ ở khu dân cư như bà Linh bận rộn hơn, không quản ngày đêm đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, thu thập thông tin cần thiết hỗ trợ cho địa phương trong công tác phòng chống dịch. Các Hội, đoàn thể ở xã cũng triển khai nhiều hoạt động như may, tặng khẩu trang, hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế; tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra đường, không được tụ tập đông người; nhắc nhở mọi người phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là khi buôn bán, giao tiếp.
Chị Phạm Thị Tuyển – Chủ tịch Hội LHPN xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đã vận động chị em may khẩu trang phát cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến giờ chúng tôi đã cấp và phát hơn 2.000 khẩu trang đến cho chị em. Mình vận động đi từng gia đình kê khai y tế tự nguyện. Đối với hộ gia đình có điện thoại thông minh chúng tôi hướng dẫn, đối với gia đình không có điện thoại thông minh chúng tôi kê khai vào giấy sau đó về nhập vào phần mềm của xã”.
Ông Đặng Khánh Toàn – Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là phát huy vai trò cán bộ cơ sở, tới từng ngõ gõ cửa từng nhà thực hiện kê khai. Qua công tác tuyên truyền ý thức người dân đặc biệt người dân ở hai làng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Khi ra đường đã biết đeo khẩu trang, không cử hành lễ tại nhà thờ, không tập trung ăn uống”.
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Tổ dân phố, chính quyền cơ sở phải là “pháo đài” chống dịch. Chính vì vậy việc sát sao ở cấp xã, phường và sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ trở thành những lá chắn, những “pháo đài” chống dịch một cách hiệu quả./.
Kim Châu,Lệ Xuân,Huy Toàn