Mới đây tại tỉnh Bình Dương đã xuất hiện một số đối tượng thu gom, mua bán sổ BHXH của người lao động. Mặc dù tỉnh Gia Lai chưa xảy ra tình trạng này, tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho một số lao động đang trong thời gian tạm nghỉ việc để phòng chống dịch bệnh Covid -19, ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 800 về thông tin, tuyên truyền việc thu gom, mua bán sổ BHXH để trục lợi. Để người dân hiểu và nâng cao cảnh giác không bị đối tượng trục lợi tiền BHXH, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Mạnh – Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh Gia Lai.

PV: Thưa ông, tại một số địa phương đã xuất hiện đối tượng đi thu gom sổ BHXH của người lao động nhằm trục lợi tiền BHXH người lao động. Theo ông, việc người lao động tự bán sổ BHXH của mình như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi cũng như cuộc sống sau này của họ?
Ông Lê Tiến Mạnh, Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh Gia Lai: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 80 ngàn người tham gia BHXH, trong đó có trên 64 ngàn người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Tỉnh Gia Lai chưa phát hiện tình trạng thu gom sổ BHXH của người lao động. Tuy nhiên tình trạng thu gom, mua bán sổ BHXH thì phần thiệt thòi vẫn thuộc về người lao động. Bởi vì khi người ta thu gom sẽ mua với giá rất là thấp so với số tiền người lao động nếu đi đến cơ quan BHXH để giải quyết chế độ BHXH một lần; Cái thứ hai nếu như bán sổ BHXH thì sẽ mất thời gian tham gia BHXH đó, sau này khi người lao động hết tuổi lao động sẽ không có tiền chế độ hưu trí, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ sau này.
PV: Để ngăn chặn tình trạng thu gom sổ BHXH nhằm trục lợi, hiện cơ quan BHXH tỉnh đã có giải pháp gì về vấn đề này?
Ông Lê Tiến Mạnh, Trưởng phòng chế độ BHXH tỉnh Gia Lai: Trước hết việc thu gom, mua bán sổ BHXH không có trong quy định của luật, tình trạng mua bán sổ nó ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của người lao động. Cho nên để ngăn chặn tình trạng này trước hết là người lao động họ cần phải có nhận thức sâu sắc hơn về quyền lợi sau này hoặc trong lúc không may họ vị rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động hoặc khi đến tuổi nghỉ hưu được hưởng quyền lợi của BHXH; vấn đề thứ hai là các cấp các ngành phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, và thiệt thòi của người lao động nếu như họ bán sổ BHXH.
Một vấn đề nữa là khi cơ quan BHXH xét duyệt chế độ BHXH một lần thì cần phải kiểm tra, rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng để phát hiện ra trường hợp thu gom sổ BHXH hoặc có dấu hiệu thu gom sổ BHXH để ngăn chặn ngay và không thực hiện xét duyệt cho các trường hợp đó. Một vấn đề nữa là nên bổ sung vào luật hành vi nghiêm cấm việc mua bán, thu gom, thế chấp, cầm cố sổ BHXH để có hình thức xử lý đủ mạnh đối tượng thu gom sổ BHXH của người lao động./.
PV: Cảm ơn ông về nội dung trao đổi!
Lệ Xuân, Huy Toàn