Những người lính ở tuyến đầu chống dịch

Cập nhật 14/4/2020, 14:04:21

Với 26 tổ, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid_19 và 7 điểm với 10 Lều trại dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận tạm thời người Việt Nam từ nước ngoài về nước qua biên giới, dẫu còn đó muôn vàn khó khăn, nhưng những người lính Biên phòng trên tuyến đầu phòng dịch vẫn đang kiên trì bám trụ, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Tùy vào điều kiện tình hình thực tế ở mỗi địa bàn mà các Tổ, Chốt kiểm soát dịch Covid_19 được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức lực lượng canh trực khác nhau. Điểm ít thì từ 3 đến 5 đồng chí; điểm phức tạp được bố trí quân số đông hơn . Nhưng hầu hết ở các Tổ, Chốt đều có sự phối hợp giữa 3 lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Công an và Dân quân xã. Sau một tháng duy trì hoạt động chốt, chặn các đường mòn, lối mở trong rừng, những người lính trên tuyến đầu chống dịch đã quen với nếp sinh hoạt mới trong điều kiện dã chiến. Tất cả khó khăn được để lại phía sau chỉ còn đó là quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng dịch.

Thiếu tá Rơ Chom Khiêm – Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: Lúc đầu chưa chuẩn bị được đầy đủ anh em ngủ tăng võng và ngủ chưa quen, thức ăn thì phải chạy xa ngoài xã mới có đồ ăn nên cũng phải cắt cử người đi. Bản thân cùng các đồng chí ở đây đã xác định rõ trách nhiệm, vai trò nhiệm vụ, thực hiện đúng kế hoạch, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do chỉ có 4 thành viên, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người qua lại đường mòn lối mở, vừa phải duy trì tốt công tác đảm bảo để anh em có sức khỏe bám trụ lâu dài nên những bữa cơm trong rừng như thế này thường không đúng theo thời gian quy định.

Trung úy Lê Chí Cường- Nhân viên phòng chống Ma tý, Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng nói: “Những ngày đầu ra đây thì thiếu thốn nhiều, mỗi người chỉ có một tăng võng, nay được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị thì đã có sạp, lán, bữa cơm cũng đầy đủ hơn không phải thường xuyên ăn mì tôm như đầu nên anh em cũng đảm bảo sức khỏe để yên tâm làm tốt nhiệm vụ phòng dịch Covid_19”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ lâu dài nên đã dựng nhà bạt, chỗ ăn ở tuy nhiên do điều kiện thời tiết khó khăn và nhiệm vụ biệt lập ở rừng nên để kịp thời động viên anh em thì cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên đến để động viên, kiểm tra, đôn đốc anh em thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì huy động các nguồn lực để đảm bảo đời sống cho anh em ở các chốt chặn”.

Bằng nhiều nỗ lực và các biện pháp khác nhau, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã và đang khắc phục khó khăn làm tốt nhiệm vụ gác, trực ở những đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch Covid_19.

Hữu Lanh – Ksor Tuối

Trả lời