Hiện nay, đang trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04 của UBND tỉnh để triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau hơn 10 ngày triển khai người dân đã chấm hành nghiêm quy định này và chỉ đi ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Khi đi mua các nhu yếu phẩm thiết yếu thì người dân đã có ý thức tự phòng tránh song vấn đề đặt ra là phải làm sao để kiểm soát tốt lượng người ra vào các chợ dân sinh, trung tâm thương mại và đảm bảo giãn cách xã hội tối thiểu 2m khi tiếp xúc nơi đông người.
Tiếng loa thông báo phòng, chống COVID-19 tại khu vực chợ: “Đề nghị người dân đến mua bán và các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; rửa tay sát khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào mua bán, kinh doanh tại chợ”.
Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực chợ được Ban Quản lý các chợ trên địa bàn TP.Pleiku phát nhiều lần trong ngày.
Cùng với đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cả người mua và người bán tại các chợ dân sinh đều nắm rõ các biện pháp tự bảo vệ mình và khuyến cáo của ngành chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.
Bà Trần Thị Út, Tiểu thương Chợ Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai nói: Người ta tuyên truyền như thế nào thì mình thực hiện như vậy. Hàng ngày tiếp xúc như vậy thì mình đeo hẩu trang, rửa tay sát khuẩn sạch sẽ thì mình cũng thực hiện y như vậy.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Tiểu thương Chợ Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Đi chợ thì thường xuyên đeo khẩu trang, bảo vệ tay chân rồi nước xịt lúc nào cũng mang bên mình; rồi giữ khoảng cách giữa người với người là 2m. khi mua bán”.
Chị Phan Thị Ngọc Thương, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mình hạn chế tiếp xúc đi ra đường những lúc cần thiết thôi vì dịch nó vô hình mà nên mình phải bảo vệ cho mình và cho xã hội nữa”.
Dù đang thực hiện cách ly toàn xã hội song vào những giờ cao điểm như sáng sớm hay buổi trưa lượng người mua tại các chợ cũng khá đông và khó tránh khỏi cảnh tập trung đông người để mua bán hàng; không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa những người mua hàng theo quy định trong công tác phòng, chống dịch và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát tán, lây truyền dịch bệnh. Trong khi đó, số lượng người ra vào chợ, trung tâm thương mại chưa được kiểm soát. Theo khuyến cáo của ngành Y tế thì để đảm bảo được công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực này thì cần kiểm soát lượng người ra vào và đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định.
Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết:Các Ban quản lý chợ và các ngành chức năng ở các địa phương tùy vào tình hình thực tế để giúp cho người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội và có biện pháp kiếm soát số lượng người vào chợ một cách hợp lý; tuyên truyền cho các gian hàng bán thực phẩm thiết yếu có biện pháp để cho người dân xếp hàng, giãn cách và không tập trung đông.
Cũng theo khuyến cáo của ngành Y tế, cùng với các biện pháp phòng, chống Dịch COVID-19, như: đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sát khẩu thì việc đảm bảo giãn cách xã hội là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống lây nhiễm vi rus Sars-Cov-2. Cho nên, dù hiện nay, tỉnh Gia Lai vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 và chưa có trường hợp nào lây nhiễm song để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch tại chợ, trung tâm thương mại thì ngành chức năng nên sớm thực hiện việc kiểm soát lượng người ra và đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m giữa những người mua, bán hàng với nhau./.
Đức Hải, R’Piên