Người dân huyện Krông Pa thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 11/4/2020, 10:04:51

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các địa phương trong tỉnh, hầu hết người dân trên địa bàn huyện Krông Pa đã nghiêm túc thực hiện nhằm tham gia phòng, chống dịch trong thời kỳ cao điểm hết sức quan trọng từ ngày 1/4 đến 15/4/2020.

Tại chợ Phú Túc, các hoạt động mua bán vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ khác, nơi đây không còn đông đúc như trước kia, người dân đi chợ đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng, tránh dịch.

Anh Trần Văn Trường – Nhân viên giữ xe chợ Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Đợt chưa có dịch thì một ngày khoảng 200 người vào gửi xe, thì bây giờ nó giảm xuống chỉ còn lại khoảng 30% đến 40%. Dân người ta cũng sợ dịch, rồi người ta đi thì cũng đeo khẩu trang, phòng bị cho bản thân, gia đình mình thì nói chung chu đáo hơn. Còn người ta cũng ít đi chợ hơn.”

Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều – Tiểu thương tại chợ Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Nói chung chợ bữa nay nó cũng ế, dân thì người ta cũng bớt đi. Giờ thì ai cũng chấp hành hết rồi”

 Không chỉ có sự thay đổi tại chợ Phú Túc mà tại công viên, nơi trước đây vốn có rất nhiều người chọn làm địa điểm để tập thể dục vào mỗi sáng sớm, bây giờ chỉ còn một vài người tập thể dục. Các quán ăn, quán cà phê, phòng gym, các tiệm cắt tóc cũng đã đóng cửa; đặc biệt trên các tuyến đường lưu lượng người tham gia giao thông cũng ít hơn mọi ngày và người dân đều đeo khẩu trang.

Ông Tô Xuân Thiện – Người dân xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Cách ly trong gia đình, rồi đến bây giờ là cách ly trong toàn xã hội, người dân chúng tôi là phải chấp hành nghiêm. Trước mắt là bảo vệ cho bản thân mình rồi bảo vệ cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Lít – Người dân TDP2, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng chia sẻ: “Thì gia đình cách ly, thôn cách ly, xã cách ly, huyện cách ly rồi tỉnh cũng cách ly, nói chung là cần đề phòng, giải quyết cho được dịch này. Cả nước cùng nhau đồng lòng để mà hạ tỷ lệ mắc dịch.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn một số ít người dân chưa đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, đặc biệt là những nơi tập trung đông người như chợ. Hành vi này cần phải được chấn chỉnh, xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

CTV: Nguyên Anh – Sơn Trung (Huyện Krông Pa)

Trả lời