Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Hội phụ nữ. Ghi nhận tại Hội LHPN huyện Chư Pah:

Trong thời điểm dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện Chư Pah đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hội viên, đặc biệt là hội viên trong vùng đồng bào DTTS. Kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh đến từng hội viên biết và thực hiện. Đồng thời, chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ hội các cấp trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 04 của CT. UBND tỉnh .
Chị Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pah cho biết:“ Đối với tổ chức hội thì chúng tôi đã chỉ đạo các hội cơ sở tập trung tuyên truyền để hội viên nhận thức được và biết cách phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là hướng dẫn hội viên thường xuyên rửa tay, đảm bảo vệ sinh trong quá trình sinh sống, đi ra ngoài hoặc sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn. Thứ ba là kịp thời phát hiện các hộ gia đình có người đi từ vùng dịch về thì vận động để cách ly kịp thời”.
Tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông – nơi có nhiều câu lạc bộ Dệt thổ cẩm sinh hoạt. Những ngày này, các hội viên được vận động mang sản phẩm về nhà tự dệt, không tập trung dệt đông người như trước nữa. Ngoài ra, cán bộ Hội cũng tuyên truyền cho chị em nâng cao thức phòng bệnh cho bản thân, cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bằng cách thực hiện hiệu quả nội dung 3 sạch “Sạch nhà – Sạch bếp – Sạch ngõ”…
Chị Siu Thỏi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cho biết: “ Trong dịch Covid này tôi đi tuyên truyền cho chị em tránh xa, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người. Phải rửa tay thường xuyên, phải dọn dẹp nhà cửa, lau chùi sàn nhà” .
Để thông tin chính thống đến được với cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, Hội LHPN huyện Chư Pah đã kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật các nội dung mới nhất liên quan về tình hình dịch bệnh và cách phòng, tránh… từ trang web của Bộ Y tế lên trang thông tin điện tử của Hội và qua mạng xã hội Zalo, Facebook cá nhân. Tuy nhiên, hiện tại Hội vẫn còn gặp một số khó khăn khi triển khai thực hiện tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS.
“Đối với người DTTS thì hiện nay chị em vẫn chưa nhận thức cao về vấn đề này, chúng tôi sẽ phải chỉ đạo cơ sở triển khai để tuyên truyền vận động, hướng dẫn cụ thể các bước, cách làm, phải làm như thế nào?để hội viên biết cách thực hiện. Chứ chúng ta cứ tuyên truyền nói suông thì cũng không đảm bảo được. Thứ hai là sẽ phải tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ hội viên tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng….” Chị Thúy cho biết thêm
Với tinh thần quyết tâm, các cấp Hội LHPN huyện Chư Pah đang làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.
Bích Thủy, Phi Long