Thực hiện tốt việc cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm, hoặc trở về từ vùng dịch sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, sẽ kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nếu phát sinh dịch bệnh; đồng thời, kiểm soát tốt và không để dịch lây truyền ra cộng đồng. Do đó, công tác quản lý đối với các trường hợp thuộc diện cách ly được Ban chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo, khuyến cáo của ngành chức năng.
Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là khu vực cách ly tập trung của tỉnh có thời điểm tiếp nhận gần 300 công dân Việt Nam từ các nước có vùng dịch về. Do đó, cùng với việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc ăn uống, sinh hoạt của các trường hợp cách ly thì công tác quản lý cũng được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo không để lây chéo nếu phát sinh trường hợp mắc dịch bệnh.
Đại tá Huỳnh Việt Dũng – Phó Chỉ huy Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 BCH Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau khi vào khu vực cách ly thì tổ chức cách ly theo từng khu vực; tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ được di chuyển trong vùng giới hạn trong vùng đã được đánh dấu theo quy định. Không được từ nhà này qua nhà khác; từ phòng này qua phòng khác; mang khẩu trang đầy đủ. Nếu trường hợp nào vi phạm thì nhắc nhở; và trường hợp có dấu hiệu khác thường thì tổ chức thì tổ chức cách ly riêng biệt”.
Nhờ chuẩn bị chu đáo các điều kiện và thực hiện tốt công tác quản lý mà các công dân thực hiện cách ly ở đây đều chấp hành nghiêm các quy định.
Ông Nguyễn Sỹ Hiệp – Huyện Chư Prông, Gia Lai cũng nói: “Tôi vô đây cách ly cũng được hơn 10 ngày rồi và các chiến sĩ ở đây lo rất chu đáo. Và bản thân cũng chấp hành nghiêm các quy định cách ly ở đây để sau 14 ngày được về với gia đình”.
Còn đối với các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà cũng được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương giám sát một cách chặt chẽ, đảm bảo kịp thời phát hiện, xử lý khi có tình huống phát sinh.
Y sĩ Nguyễn Thị Thừa – Trạm Y tế phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Sau khi nắm bắt được thông tin thì Trạm Y tế sẽ kịp thời xuống địa bàn giám sát thông tin và nếu từ vùng dịch về thì tiến hành khử khuẩn và hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt cho toàn thể thành viên trong gia đình; đồng thời, hướng dẫn đo thân nhiệt ngày 2 lần, không tiếp xúc những nơi đông người, ở tại địa bàn và nơi cư trú trong vòng 14 ngày; và nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì điện thoại báo ngay cho Trạm Y tế để Ban Chỉ đạo sẽ kịp thời xuống hướng dẫn cụ thể”.
Trên cơ sở khuyến cáo và tuyên truyền, vận động của Ban Chỉ đạo các cấp, các trường hợp cách ly tại nhà đều nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân và phối hợp, thực hiện việc cách ly theo đúng khuyến cáo của ngành chức năng.
Em Nguyễn Thị Ly, Phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Trong vòng 14 ngày thì em cũng cách ly ở nhà, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét với những người trong gia đình, rửa tay hàng ngày với lại đo thân nhiệt 2 lần 1 ngày. Sau 14 ngày thì thực hiện cách ly toàn xã hội thì cho đến bây giờ em cũng không đi đâu”.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 2/2 đến ngày 5/4, toàn tỉnh có trên 1.000 trường hợp thực hiện cách ly. Trong đó, cách ly tại khu cách ly tập trung là gần 390 trường hợp, tại cơ sở y tế là gần 140 trường hợp và 540 trường hợp cách ly tại nhà. Và đã có hơn 700 trường hợp cách ly quá 14 ngày. Chính việc thực hiện tốt công tác quản lý đối với các trường hợp cách ly mà đến nay tỉnh Gia Lai vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19./.
Đức Hải, R’Piên