Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ ngày 1/4, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí không quá 1/3 trên tổng số cán bộ công chức, viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan; đảm bảo mỗi phòng làm việc không quá 2 người /phòng. Số cán bộ công chức, viên chức bố trí làm việc tại nhà phải sử dụng công nghệ thông tin, duy trì liên lạc để đảm bảo tiến độ xử lý công việc qua mạng.

Sở Công thương tỉnh Gia Lai là một trong 7 đơn vị nằm trong trụ sở liên cơ quan nên tổng số lượng cán bộ công chức và người lao động tại đây khá đông. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã rà soát lại công việc từng bộ phận, sắp xếp bố trí và lên lịch làm việc cụ thể từng phòng, bố trí những bộ phận giải quyết công việc gấp và cần thiết thì mới làm việc tại cơ quan, còn những bộ phận khác thì ở nhà làm việc qua mạng. Do vậy Sở Công thương có 50 người, nhưng lịch làm việc tại cơ quan từ nay đến 15/4 chỉ từ 11-12 người.
Ông Nguyễn Lê Trường – Chánh Văn phòng Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh Gia Lai, chúng tôi đã rà soát lại công việc của từng bộ phận để giảm bớt số lượng người đến làm việc tại cơ quan. Một vài bộ phận cần giải quyết công việc như xúc tiến đầu tư, các văn bản giấy tờ công điện thì làm việc tại cơ quan, còn các bộ phận khác thì sắp xếp làm việc ở nhà. Hiện tại thì chỉ 2-3 phòng làm việc 2 người, còn đa phần là mỗi phòng 1 người. Số cán bộ công chức viên chức bố trí làm việc tại nhà sử dụng công nghệ thông tin và thường xuyên duy trì liên lạc để đảm bảo tiến độ xử lý công việc qua mạng”.
Bộ phận Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường là bộ phận xử lý công việc nhiều nhất của đơn vị, thông thường hằng ngày có 5 cán bộ thì nay chỉ còn 2 cán bộ làm việc tại đây. Cùng với đó các phòng khác cũng được đơn vị bố trí một phòng không quá 2 người và vị trí ngồi cách nhau hơn 2m.
Chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm – Nhân Viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Tôi làm văn thư nên hằng ngày nhận và chuyển rất nhiều công văn đến và đi của đơn vị. Công việc nhiều nên hôm nay tôi làm việc ở đây với anh Chánh Văn phòng còn lại các anh em khác làm việc ở nhà. Khi làm việc thì tôi đeo khẩu trang và thường xuyên dùng nước sát khuẩn, đảm bảo ngăn ngừa phòng nhiễm bệnh cho mình và mọi người”.
Theo ghi nhận, hầu hết các cơ quan, đơn vị nhà nước đã rà soát bố trí sắp xếp công việc phù hợp cho từng bộ phận, chỉ những bộ phận cần thiết thì mới lên cơ quan, do vậy các phòng làm việc không quá 2 người và nhiều phòng chỉ có 1 người làm việc.
Anh Lê Công Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, thì chúng tôi đã lên lịch trực ở cơ quan, chỉ những bộ phận cần xử lý công văn giấy tờ và những hồ sơ trình duyệt cần ký gấp thì mới làm việc ở cơ quan, còn lại làm ở nhà, hiện tại thì cơ quan làm việc số lượng chỉ dưới 1/3 quân số hằng ngày “.
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong nước và trên thế giới; và hiện nay được đánh giá là “thời điểm vàng”, quyết định sự thành bại trong công tác phòng, chống dịch. Các cơ quan, đơn vị nhà nước sắp xếp công việc hợp lý, bố trí không quá 1/3 trên tổng số cán bộ công chức, viên chức người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan; đảm bảo mỗi phòng làm việc không quá 2 người/phòng là cộng đồng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, chung tay chiến thắng đại dịch Covid 19./.
Ngọc Ánh, Thanh Sáng