Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự – là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và của UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 07 ngày 27/3/2020 để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trên tinh thần đó, bắt đầu từ hôm qua (28/3), các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã dừng tất cả các hoạt động thánh lễ trực tiếp tại thánh đường nhằm hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận của PV Thời sự tại các giáo xứ trên địa bàn TP.Pleiku.

Cửa nhà thờ vẫn mở nhưng thánh đường vắng vẻ dù Thứ 7, Chủ nhật là lễ trọng.
Tại Giáo xứ Thánh Tâm, hoạt động thánh lễ trực tiếp trước đây nay được chuyển sang hình thức thánh lễ online do linh mục chánh xứ chủ trì với sự tham gia của một vài nhân viên nhà xứ và giáo dân của giáo xứ, không có người bên ngoài vào tham gia. Và để đảm bảo thuận tiện cho giáo dân tham gia Thánh lễ, giáo xứ cũng đã quy định thời gian cụ thể.
Linh mục Đa Minh Đinh Quang Vinh – Chánh xứ Thánh Tâm, Quản hạt Pleiku, Giáo phận Kon Tum cho biết: “Ngày thường thì sáng 5h chúng tôi sẽ trực tiếp để dâng thánh lễ online và chiều tối để cho bà con thuận lợi thì 7h; còn ngày Chủ nhật sáng 7h và tối cũng 7h. Những ngày trong tuần thánh (Thứ 5, 6, 7 tuần thánh) là những ngày rất đặc biệt, cao điểm trong năm, thì chúng tôi cũng đã có chương trình cho bà con để bà con theo dõi”.
Các nhà thờ không tổ chức cầu nguyện theo đoàn nhưng vẫn mở cửa để giáo dân đến cầu nguyện riêng cũng như cầu nguyện tại thánh lễ online. Đối với bà con giáo dân, đây cũng là cách góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Giuse Phạm Vũ Lập – Giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm cho biết: “Kêu gọi của Chính phủ thì các Cha và các nhà sở cũng đã làm thánh lễ trực tuyến; thì các gia đình nên ở nhà để xem lễ và kết hợp dâng thánh lễ cùng với Chúa để cầu nguyện. Nói chung là không nên tới chỗ đông người”.
Theo thông báo của Tòa Giám Mục Kon Tum, cùng với cả nước, từ 00h ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới, trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo họ, các làng trong giáo phận sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo có sự tham gia của cộng đoàn. Theo đó các linh mục sẽ cử hành thánh lễ theo cách riêng tư với những nhân viên trong nhà xứ; các cộng đoàn dòng tu có thể có lễ riêng mà không để người ngoài tham dự. Đồng thời các nhà thờ vẫn có thể mở cửa để giáo dân có thể cầu nguyện, lần chuỗi.
Sinh hoạt tôn giáo là nhu cầu chính đáng và tự do của mỗi người; tuy nhiên đang trong giai đoạn cao điểm cả nước phòng chống dịch Covid-19 thì sự chung tay của các tôn giáo sẽ góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Và một điều mà tất cả các nhà thờ, nhà nguyện, cùng bà con giáo dân, tín hữu cần nhớ là không tập trung quá 20 người trở lên trong cùng một thời điểm tại nơi cầu nguyện, giãn khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang đúng cách. Đây là hành động hết sức quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đoàn, tránh dịch bệnh có thể lây lan ./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy