Điều tiết nước hợp lý để giảm thiểu diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn

Cập nhật 27/3/2020, 16:03:02

Hơn 1 ngàn hecta lúa nước Đông Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng thì lại bị thiệt hại do nắng hạn. Nếu điều kiện thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì dự báo diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ không ngừng tăng thêm. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp của tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp theo kế hoạch ứng phó ban đầu nhằm giảm thiểu diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn gây ra.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến ngày 26.3, toàn tỉnh có trên 1.061 ha cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn, chủ yếu là diện tích lúa Đông Xuân với hơn 1.056 ha. Trong đó, diện tích thiệt hại từ 70% đến mất trắng hơn 775 ha;  thiệt hại từ 50-70% là 270 ha; thiệt hại từ 30 – 50% là 10ha.

Ông Y Arơp – Xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Năm vừa rồi mưa ít nên nước ở hồ cũng ít, không như mấy năm trước, nước nhiều, không lo thiếu nước. Năm nay lúa không thu được, ít lắm. Ruộng nào ở xa thì mất luôn rồi.”

Nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới thì dự báo diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ tăng cao. Trước tình hình này, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá lượng nước để có kế hoạch điều tiết nước hợp lý.

 Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: “Nếu thời gian đến tiếp tục không có mưa, việc thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn ra gay gắt hơn và sẽ xuất hiện hạn hán trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 344 công trình thủy lợi và 49 công trình thủy điện đã được rà soát đánh giá nguồn nước và lên kế hoạch cụ thể để luân phiên tưới cho cây trồng. Đối với các nguồn nước của các hồ chứa lớn hiện nay vẫn còn đảm bảo. Tuy nhiên, riêng các đập dâng thì đang thiếu hụt các nguồn nước. Nếu 1-2 tuần nữa không có mưa xảy ra thì nguồn nước của các đập dâng sẽ bị thiếu hụt.”

Trong điều kiện nguồn nước thiếu hụt, nhằm giảm thiểu thiệt hại do nắng hạn gây ra, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương có kế hoạch điều tiết nước hợp lý.

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: “Qua tình hình khô hạn như hiện nay, tỉnh đã lên kế hoạch đánh giá lại tất cả nguồn nước ao, hồ, đập, sông, suối và lên kế hoạch tưới luân phiên, tiết kiệm nước để điều tiết nước cho cây trồng ĐX, kể cả điều tiết nước cho các hồ thủy điện, ưu tiên nguồn nước để phục vụ cho nông nghiệp, đặc biệt là đối với những cây trồng đang bước vào thời kỳ đơm hoa kết trái thì sẽ ưu tiên nguồn nước tưới.”

Ngoài thiếu hụt nguồn nước tưới cho cây trồng thì nguồn nước sinh hoạt ở một số địa phương cũng đang gặp khó khăn. Tại huyện Kbang, qua thống kê đã có 385 hộ bị thiếu nước sinh hoạt do các giếng đào bị cạn nước và một số công trình cấp nước không đảm bảo lượng nước phục vụ nhu cầu của bà con.

Hồng Uyên, Huy Toàn, Duy Linh

Trả lời