Ngày 21.3, Bộ Giao thông Vận tải có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đối với các hành khách di chuyển trên các tuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch, xe khách liên tỉnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, những ngày này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt tay vào thực hiện đồng bộ với phương tâm “ hành khách không khai báo sẽ không được phép lưu thông”.

Trước giờ xe khởi hành, việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách được thực hiện khá khẩn trương. Tất cả các nhà xe đều bố trí nhân viên hướng dẫn cụ thể cách thức truy cập, điền thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thậm chí nếu hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, doanh nghiệp đã cài sẵn phần mềm và tiến hành khai báo hộ trên các thiết bị theo đúng quy định.
Anh Hồ Tuấn Vũ – Hành khách nói: “Đây là việc làm hết sức cần thiết vì đây đang là mùa dịch nên mọi người cần có sự chung tay để phòng ngừa dịch bệnh.”
Anh Nguyễn Quốc Bảo – Công ty TNHH Vận tải – Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết: “Trực tiếp hướng dẫn hành khách khai báo trực tiếp trên App của công ty hoặc khai báo giấy, sau đó tổng hợp gửi về Sở Giao thông Vận tải Gia Lai”.
Cho đến thời điểm này, việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách đã được tất cả các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng. Và để chủ trương lan tỏa, nhận được sự ủng hộ của người dân, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã cộng đồng trách nhiệm và hỗ trợ tận tình các doanh nghiệp mỗi khi gặp khó khăn, vướng mắc.
Anh Nguyễn Bá Minh – Phó trưởng Phòng Tài chính, Kế hoạch và Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Sở đã chỉ đạo các bến xe là hàng ngày phát trên loa để mà tuyên truyền việc kê khai y tế. Ngoài ra thì Sở Giao thông Vận tải đã cử cán bộ xuống tận Bến xe Đức Long Gia Lai trực tiếp đến từng nhà xe để hướng dẫn việc kê khai y tế theo quy định”.
Việc khai báo y tế đầy đủ, trung thực sẽ góp phần kiểm soát, ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan ra diện rộng; đồng thời đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách trong suốt quá trình lưu thông trên đường./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng