Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa vốn là nơi có nhiều người đến tham quan, vui chơi mỗi ngày. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tỉnh Gia Lai đã tạm thời đóng cửa các điểm di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn từ ngày 25/3 cho đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại. Ngoài việc đóng cửa, công tác bảo vệ tại các danh thắng, di tích cũng được quan tâm thực hiện.

Ngay khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Biển Hồ – Một trong những nơi có đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, du lịch mỗi ngày đã thông báo đóng cửa kể từ sáng ngày 25/3. Dù vậy vẫn có một số du khách không biết thông tin này; khi nghe nhân viên bảo vệ giải thích, du khách đã vui vẻ ra về. Ngoài việc chốt chặn ngay tại cổng ra vào, tại danh thắng cấp quốc gia này luôn có 3 bảo vệ thường trực để làm công tác bảo vệ tài sản.
Ông Đỗ Văn Thạch – Nhân viên bảo vệ Biển Hồ cho biết: “Đúng sáng ngày 25/3 đóng cửa, ngừng tất cả du khách tham quan danh lam thắng cảnh của Biển Hồ. Bảo vệ 100% cổng khu du tích, bảo vệ tài sản, cây cảnh, bông hoa của khu di tích, thứ 2 là nhắc nhở khách ngừng tham quan từ sáng 25/3 đến khi có chỉ thị của cấp trên thì khách mới được tới tham quan”.
Ngoài việc đóng cửa các danh thắng, di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn, tại những khu vực công cộng như công viên, quảng trường.., các bảng hiệu tuyên truyền, khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người… cũng được các đơn vị nhắc nhở thường xuyên đến người dân và du khách.
Ông Đỗ Quý Dương – Nhân viên Trung tâm VH-TT&TT TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Người dân tập thể dục mình cũng có biện pháp là nhắc nhở, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Khách du lịch tới thì mình nói người ta thông cảm, không cho vào công viên tham quan”.
Anh Nguyễn Đông Phong – Phường Diên Hồng, TP.Pleiku là người thường xuyên đi tập thể dục nói: “Mình tự bảo vệ cho mình, sáng mình cũng rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tập về mình cũng rửa tay rửa chân”.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng có những diễn biến phức tạp, mỗi người dân, hộ gia đình cần nâng cao ý thức và cộng đồng trách nhiệm nhằm chung tay ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này. Trong đó, người dân cần đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người và không ra đường nếu không có việc thật sự cần thiết./.
Thiên Thanh – Lê Thư – Huy Toàn