Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, cộng đồng giáo dân đạo Công giáo, cũng như tín hữu đạo Tin lành miền Nam Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch; đồng thời chủ động giảm thời gian làm lễ cũng như các thánh lễ trực tiếp để hạn chế việc tập trung đông người, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả.

Tại Giáo xứ Plei Bông ở xã Ayun, huyện Mang Yang; các hoạt động tập trung đông người đã được tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19 trên tinh thần chỉ dẫn chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với các giáo phận, giáo xứ và dòng tu….
Linh mục Vinh Sơn Liên Nguyễn Trường Chính – Phụ trách Giáo xứ Plei Bông, Giáo hạt Mang Yang cho biết: “Trong các hoạt động của giáo xứ bây giờ trong thời buổi virus corona này, Đức giám mục cũng khuyên là tập hát cũng phải ngưng lại, hạn chế tối đa không tụ tập đông người tập hát; rồi các lớp giáo lý phổ thông, các em thiếu nhi hoặc là những người đang học đàn cũng phải ngưng trong thời điểm này và tôi cũng tuân thủ theo điều đó”.
Còn tại Chi hội Tin lành Plei Bông, theo tinh thần phòng chống dịch Covid-19; các nghi lễ cũng có sự điều chỉnh giảm về thời gian.
Anh Ky – Chấp sự Chi hội Tin lành Plei Bông, huyện Mang Yang nói: “Trong chi hội đây lễ chính vào Chủ nhật sáng với chiều đều có, một ngày lễ 02 lần nhưng mà trong chương trình lễ, cái nào không quan trọng quá mình hạn chế bớt lại để giảm thời gian anh em đông người”.
Đối với giáo dân theo đạo Công giáo, thánh lễ ngày Chủ nhật là lễ trọng, tuy nhiên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, ngoài việc tuyên truyền cho giáo dân tự giác đeo khẩu trang, rửa tay mỗi khi đến nhà thờ thì các giáo xứ cũng khuyến khích giáo dân là trẻ em dưới 15 tuổi, người già từ 60 tuổi trở lên, những ai có các biểu hiện về sức khỏe không tốt có thể không cần phải tới nhà thờ; và trong thời gian này ở nhà có thể tham gia thánh lễ online.
Linh mục Đa Minh Đinh Quang Vinh – Chánh xứ Thánh Tâm, Quản hạt Pleiku, Giáo phận Kon Tum cũng cho biết: “Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 tuần thánh là những ngày mà thường các nghi lễ sẽ kéo dài hơn ngày thường; thì bây giờ Đức giám mục tinh giảm hết sức để các nghi lễ, nghi thức được rút ngắn lại. Thì hiện nay ở Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như một vài giáo phận lớn khác cũng đã có thánh lễ online và vào giờ đó có thể đọc kinh, đọc lời chúa hoặc là tham gia thánh lễ online. Thánh lễ trực tuyến như vậy thì cũng giúp bà con được liên đới và hiệp thông với giáo hội”.
Góp phần cùng với chính quyền và ngành Y tế trong phòng chống dịch Covid-19, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đang đồng tâm, hiệp ý cầu nguyện và chia sẻ những biện pháp phòng dịch để có thể đóng góp công sức cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Hy vọng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhanh chóng và khó lường như hiện nay thì Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giáo phận, giáo xứ, các dòng tu trên địa bàn tiếp tục có những biện pháp chặt chẽ và thích ứng hơn nữa để bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe của cộng đoàn giáo dân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung, tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn như một số nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Trung Đông và cả một số nước ở Châu Âu./.
Mỹ Tiến, R’Piên, Minh Trung