Trước tình hình diễn biến phức tạp và sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 gây ra, trong khi hằng ngày phải phục vụ, vận chuyển hành khách đi lại qua các địa phương trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao, các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng (xe buýt) đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của các ngành chức năng, Bến xe Đức Long đã nhanh chóng ứng phó, triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh của 11 phương tiện xe buýt đơn vị đang hoạt động trên 4 tuyến chính, xuất phát từ Tp.Pleiku đi các huyện Chư Prông, Đức Cơ, Chư Pưh và thị xã An Khê. Theo lãnh đạo Bến xe Đức Long, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, nhân viên của đơn vị thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn phương tiện hằng ngày và chủ động trang bị cho cán bộ, công nhân viên, nhất là những người trực tiếp tham gia quá trình vận chuyển hành khách các vật dụng như: khẩu trang, dung dịch tẩy rửa, dung dịch sát khuẩn tay… Bên cạnh đó, đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên thực hiện tốt và nghiêm túc công tác tuyên truyền cho hành khách mỗi khi bước lên xe.
Ông Chu Sỹ Hoạt – Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: “Bến xe chúng tôi đã tiến hành xịt khử trùng tất cả xe buýt mỗi tối và mỗi buổi sáng trước khi xe khởi hành và tuyên truyền qua hệ thống thông tin loa, đài của bến về công tác phòng chống dịch bệnh cho hành khách nắm bắt. Đồng thời trên mỗi chuyến xe buýt, chúng tôi cũng đã cho phát khẩu trang cho hành khách không có khẩu trang và tuyên truyền hành khách phải rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe.”
Là người thường xuyên sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển từ Gia Lai đi KonTum do Công ty TNHH MTV Phú Hòa trụ sở tại tỉnh Kon Tum khai thác tuyến KonTum – Gia Lai, ông Võ Văn Trung cho biết các tuyến xe buýt đều thực hiện rất tốt công tác phòng dịch, hầu hết hành khách đều có ý thức đeo khẩu trang khi đi trên xe, việc đeo khẩu trang trên xe buýt không chỉ ngăn ngừa vi-rút xâm nhập, mà còn thể hiện trách nhiệm của bản thân với công tác phòng, chống dịch.
Ông Võ Văn Trung – Xã Diên Phú, TP Pleiku nói: “Trên các phương tiện công cộng hay ở những nơi công cộng thì trước mắt bản thân chúng ta phải có ý thức tốt về phòng dịch như đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ nếu có điều kiện thì chúng ta nên rửa tay 1 đến 2 tiếng một lần…”
Ông Nguyễn Xuân Tuyến – Tài xế xe buýt Thái Hòa, KonTum cũng cho biết: “Công ty chúng tôi đã yêu cầu nhân viên kê khai, ghi rõ thông tin của hành khách khi đi trên xe, nếu trên xe hay ở tuyến xe nào có người nào có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì sẽ báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nắm bắt và xử lý”.
Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh cần tiếp tục được tăng cường. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải công cộng, đội ngũ lái xe, phục vụ và người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh./.
Xuân Huy, Minh Trung