Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy tài nguyên nước, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính vì vậy, Liên hiệp quốc và Tổ chức Khí tượng thế giới đã chọn chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, “Khí hậu và Nước” để phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020. Đối với Gia Lai, những năm qua thông qua triển khai nhiều dự án, chương trình hành động cụ thể đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy tài nguyên nước.

Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên với tổng diện tích tự nhiên hơn 15.536 km2, trên độ cao trung bình 700 – 800 m so với mực nước biển, Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hệ thực vật rất phong phú, đa dạng; có tổng trữ lượng nước khoảng 23 tỷ m3, phân bố trên hệ thống các sông chính là sông Ba, sông Sê San cùng nhiều sông, suối khác. UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát huy tài nguyên nước; trong đó đã quy hoạch khai thác, phát huy tài nguyên nước đến năm 2025 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; quyết liệt quản lý, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái; tích trữ nước, điều hòa, điều tiết, xả lũ tại 151 hồ đập thủy lợi, thủy điện một cách phù hợp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ tài nguyên nước; đánh giá khoanh định vùng cấm và vùng hạn chế khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.
Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, Sở TN&MT Gia Lai cho biết: “Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, phân công trách nhiệm đối với từng địa phương về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Trước tình hình thời tiết trong năm 2020 diễn biến phức tạp, Sở TN&MT cũng đã đề xuất các địa phương thống kê lại các vùng có nguy cơ thiếu nước cao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục”.
Cùng với thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất; ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác tài nguyên nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Gia Lai cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất các loại cây ít sử dụng nước; đã có 25.634 ha cây trồng được áp dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm, phát huy hiệu quả.Gia Lai cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt và quy hoạch phát triển các công trình thủy lợi với đa mục tiêu như Công trình thủy lợi Plei Keo đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 500 ha cây trồng, đồng thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng ngàn người dân, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói nghèo ở xã Ayun thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê.
Anh Đinh Hnơih – Làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi Plei Keo nhân dân ở đây phấn khởi lắm! Nhân dân sẽ tích cực sản xuất, nhất là lúa nước để xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhằm phát huy hiệu quả của công trình này”.
Ông Nguyễn Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn tỉnh hiện có 344 công trình thủy lợi, trong đó có 113 hồ chứa và 189 đập dâng và 42 trạm bơm. Các công trình này đã tưới cho gần 55.000 ha các loại cây trồng. Hiện nay Gia Lai cũng đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi có mô lớn như thủy lợi Ia Rtô tại thị xã Ayun Pa, Hồ Tầu Dầu tại Đak Pơ, thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông… dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng.
Với những giải pháp căn cơ, thiết thực trong công tác bảo vệ, quản lý bền vững tài nguyên nước tại Gia Lai trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, đời sống của nhân dân và phát triển tế, điều hòa khí hậu, cải tạo môi trường, đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết cực đoan và thiên tai gây ra tại địa phương./.
Hà Đức, R’Piên, Phi Long