Tất cả các hành khách di chuyển trên các tuyến bay nội địa, tàu hỏa, tàu chở khách du lịch, xe khách liên tỉnh phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19; đây là công văn hỏa tốc mà chiều qua (21/3) Bộ Giao thông Vận tải gửi các đơn vị liên quan chỉ đạo nghiêm túc thực hiện và chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua. Tuy nhiên ghi nhận tại thành phố Pleiku ngay trong sáng nay 22.3 thì việc thực hiện chỉ đạo này tại một số đơn vị, nhất là tại các doanh nghiệp vận tải chạy tuyến liên tỉnh vẫn rất hạn chế.

9h sáng ngày 22.3 tại Cảng hàng không Pleiku, việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách đi trên các tuyến bay nội địa của 2 hãng hàng không Vietjet và Vietnam Airlines, chủ yếu từ thành phố Pleiku, Gia Lai đi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện khá nghiêm túc. Ngay khi làm thủ tục lên máy bay, tất cả hành khách đều được nhân viên các hãng hàng không hướng dẫn cụ thể cách khai báo. Dù phải mất thêm thời gian để thao tác, điền các thông tin trên điện thoại, song mọi người vẫn khá hài lòng và ủng hộ chủ trương mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra nhằm phòng ngừa dịch Covid – 19 lây lan.
Chị Nguyễn Đặng Thiện Phúc – Hành khách tại sân bay nói: “ Mình rất đồng ý với các chỉ định đưa ra. Đang cao điểm dịch như thế này thì phòng tránh cho mình và cho cộng đồng”.
Anh Phạm Văn Thủy – Phó Đội trưởng Đội Phục vụ mặt đất, Cảng Hàng không Pleiku, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã cho triển khai đến từng hành khách đi trên các chuyến bay, người nào mà sử dụng tốt Smarphone thì họ khai trên hệ thống, trên online, còn hành khách nào họ không quen, không rành thì chúng tôi sẽ cho khai trên tờ khai y tế viết tay. Cứ duy trì đến khi nào có công văn hướng dẫn thì mới thôi”.
Trái ngược với sự cẩn trọng, nghiêm túc trong việc khai báo y tế bắt buộc của hành khách đi trên các tuyến bay nội địa thì tại Bến xe Đức Long Gia Lai sáng 22.3, việc làm này hầu như không được các doanh nghiệp vận tải triển khai. Và khi được đề cập thì cả nhà xe, hành khách đều tỏ lúng túng, không biết các quy định mà Bộ Giao thông Vận tải áp dụng.
Một hành khách đi xe nói: “Tôi tới làm thủ tục thì cũng không thấy bảo gì hết”.
Ông Nguyễn Hồng Hải –Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: “Quá gấp vì đêm hôm qua triển khai thì hôm nay chúng tôi chưa làm kịp. Trong ngày hôm nay thì sẽ triển khai đến toàn bộ doanh nghiệp, các thành viên trong Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai và sẽ thực hiện ngay trong chiều nay. Chúng tôi sẽ thực hiện kê khai điện tử trên mạng và các doanh nghiệp sẽ đồng bộ thực hiện và cho đến ngày mai tôi chắc chắn 100% các doanh nghiệp sẽ thực hiện hết”.
Khai báo y tế đối với hành khách trước giờ phương tiện khởi hành là việc làm cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 và cần phải thực hiện một cách nghiêm túc. Cũng theo chỉ đạo từ Bộ Giao thông Vận tải, tất cả các hành khách phải khai báo y tế bắt buộc trên Website tokhaiyte.vn hoặc thông qua ứng dụng Vietnam Health Decleration ( có sẵn trên kho Andoroid và IOS). Sau đó, hành khách cung cấp mã QR mà mình được cấp khi khai báo cho tiếp viên, nhà xe. Để tạo mọi điều kiện cho hành khách, nhân viên của các đơn vị phải tải ứng dụng sức khỏe trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình để hỗ trợ cho hành khách chưa kịp khai báo. Trong trường hợp phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19, phía đơn vị vận tải phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp can thiệp kịp thời./.
Đoàn Bình, Minh Trí