Liên kết trong chăn nuôi dê để cùng phát triển

Cập nhật 23/3/2020, 08:03:51

Trước thực trạng giá cả một số mặt hàng nông sản như tiêu, cà phê  bấp bênh, nhiều người dân trên địa bàn xã Glar, huyện Đak Đoa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai. Trong đó có nhiều hộ đã phát triển nghề chăn nuôi dê thương phẩm và đang dần hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi dê theo hướng bền vững.

Nhận thấy việc chăn nuôi dê kỹ thuật chăm sóc không khó, ít xảy ra dịch bệnh hơn so với nuôi gà, lợn, lại có hiệu quả kinh tế cao nên 2 năm trước anh Kun ở làng HLâm, xã Glar chuyển sang chăn nuôi dê. Bên cạnh đầu tư chuồng trại sạch sẽ, trồng cỏ làm thức ăn cho dê, anh cũng chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc từ nhiều kênh khác nhau nên đến nay đã đàn gia của gia đình anh phát triển lên 27 con so với 10 con dê ban đầu.

Anh Kun – Làng HLâm, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Để đàn dê phát triển tốt thì mình cũng học hỏi kinh nghiệm từ các hộ nuôi trước, mình thấy kỹ thuật chăm sóc dê cũng dễ, chủ yếu là giữ chuồng trại sạch sẽ, khô ráo. Mình thấy nuôi dê rất hiệu quả”.

Cũng bắt đầu chuyển sang chăn nuôi dê từ hơn một năm nay, gia đình chị H’Sứt ở làng Dôr 2, xã Glar cho biết: Để đàn dê phát triển, bên cạnh chọn lựa mua giống tốt, gia đình chị cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi dê từ khâu làm chuồng trại đến nguồn thức ăn. Tuy nhiên, điều gia đình chị lo lắng đó là làm thế nào để tìm đầu ra cho sản phẩm, chính vì vậy mong muốn của chị đó là các hộ chăn nuôi dê trên đại bàn có thể liên kết lại với nhau để cùng phát triển.

Chị H’Sứt ở làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: Mình nghe nói xã sắp thành lập nông hội chăn nuôi dê, mình cũng muốn tham gia vào nông hội để cùng với các hộ chăn nuôi dê trên địa bàn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để việc chăn nuôi dê đem lại hiệu quả kinh tế hơn.

Được biết ngoài 11 đang hộ chăn nuôi dê, hiện trên địa bàn xã Glar có 10 hội viên nông đang có nhu cầu đầu tư phát triển chăn nuôi dê. Trước nhu cầu phát triển mô hình chăn nuôi dê của người dân, Hội nông dân huyện Đak Đoa đang phối hợp với các ngành chuyên môn và chính quyền xã Glar triển khai thành lập Nông hội chăn nuôi dê trên địa bàn xã nhằm hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người dân chăn nuôi dê phát triển bền vững.

Ông YDjit – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa cho biết: “Mục đích của việc thành lập nông hội này sẽ liên kết nông dân với nhau trong sản xuất trên cùng lĩnh vực. Thông qua đó sẽ chia sẽ những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong vấn đề sản xuất kinh doanh. Thứ 2 là tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm của mô hình nông hội, qua đó tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân có công ăn việc làm ổn định. Dự kiến mô hình nông hội chăn nuôi dê sẽ ra mắt trong tháng 3 này”.

Nếu như được thành lập, nông hội chăn nuôi dê tại xã Glar sẽ là mô hình nông hội thứ 2 của huyện Đak Đoa sau mô hình Nông hội chăn nuôi thỏ ở xã Nam Yang. Việc thành lập nông hội không những giúp người nông dân liên kết, mở rộng quy mô sản xuất mà còn giúp người dân các địa phương trên địa bàn huyện phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Lê Thư, Kim Châu,  R’Piên

Trả lời