Chỉ vài năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Chư Prông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện biên giới. Từ một vùng quê khó khăn, thiếu thốn, giờ đây, sau 45 năm giải phóng, Chư Prông đã trở thành miền đất trù phú với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội ổn định, trong đó GDP bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm.

Quá khứ về một Chư Prông nghèo nàn, heo hút của tỉnh Gia Lai hơn 45 năm về trước vẫn mãi là trăn trở của không ít người dân nơi đây! Chọn Chư Prông là quê hương thứ 2 cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn thanh niên tuổi đời rất trẻ từ khắp các miền quê Việt Nam về đây đồng cam cộng khổ góp phần biến vùng đất này trở thành điểm đến cho nhiều người.
Ông Mai Khắc Tuấn – Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Prông, Gia Lai nhớ lại: “Năm 1976, chúng tôi vào đây để phát triển kinh tế, sau đó xây dựng nông trường quốc doanh Chư Prông. Lúc đó đường xá, nhà cửa rất thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Sau nhiều năm, đến nay Chư Prông có sự phát triển kinh tế mạnh, có lẽ chỉ đứng sau Pleiku và Chư Sê”.
Ông Nguyễn Trung Thành – Xã Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hơn 40 năm sống tại Bàu Cạn, trong quá trình đó phát triển ở đây rất lớn. Không chỉ Chư Prông mà cả Bàu Cạn nhìn chung chương trình xây dựng NTM rất có hiệu quả. Đặc biệt ở thôn Bình An, chương trình xây dựng NTM cơ bản hoàn thành, người dân rất phấn khởi”.
Từ vùng đất quanh năm nắng bụi mưa bùn chỉ non vài chục nghìn người của những năm 1970, Chư Prông giờ đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế thuộc tốp đầu ở tỉnh Gia Lai với thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt địa phương đã đạt hơn 230 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 19 xã, thị trấn, tăng 32 tiêu chí so với năm 2018. Và những yếu tố đó cũng là điều kiện quan trọng để người dân, nhất là hơn 48% đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Chị Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Từ khi đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016, Bàu Cạn là một trong những xã có đời sống kinh tế ổn định, mức thu nhập bình quân 34-36 triệu. So với mặt bằng chung ở huyện thì đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, bà con được tiếp cận với khoa học, kỹ thuật cũng như những trang thiết bị điện tử, do vậy đời sống của bà con nhân dân từng bước được nâng lên so với những năm trước đây”.
Ông Bùi Viết Hội – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Là 1 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai trên địa bàn Tây Nguyên thì chúng tôi xác định công tác định canh định cư là 1 việc hết sức quan trọng, đặc biệt là giai đoạn sau giải phóng. Các thế hệ lãnh đạo của huyện đã hết sức quan tâm vừa ổn định định canh định cư cho bà con tại chỗ, đặc biệt là bà con người Jrai nhưng đồng thời là vừa chủ động quy hoạch tiếp nhận bà con kinh tế mới ở nhiều vùng của Tổ quốc; trong đó kể cả bà con di dân lòng hồ sông Đà của tỉnh Hòa Bình ngày xưa. Trong quá trình tổ chức này, chúng tôi chú trọng đặc biệt công tác quy hoạch làm sao đấy là khu vực định canh định cư của người dân phải gắn với khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, gắn với việc đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở mà không để xáo trộn hoặc đập đi để rồi xây dựng lại nhiều lần”.
Câu chuyện dựng xây quê hương của những người đi trước ở huyện biên giới Anh hùng Chư Prông giờ đang được lớp lớp người đi sau viết nên bởi những thành tích nổi bật ở hầu khắp các bình diện để hiểu thêm sức sống mãnh liệt của đất và người nơi này. Chính đây cũng là điểm nhấn quan trọng để miền đất biên cương Chư Prông có những bước đi vững chắc cho ngày mai tươi sáng./.
Thu Thủy , Huy Toàn, Phi Long