Chư Á là xã vùng ven của TP.Pleiku và có đông người dân là đồng bào DTTS sinh sống. Khi xã nằm trên tuyến Quốc lộ 19 với nhiều hoạt động giao thương diễn ra hàng ngày, để nâng cao ý thức phòng, chống bệnh cho người dân, công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện.

Qua nhiều kênh thông tin, tuyên truyền đến nay, hầu hết người dân ở 2 thôn và 8 làng của xã Chư Á đã hiểu và biết những biện pháp cơ bản nhất để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19.
Chị H’Khăm – Làng Mơ Nú, Xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Bữa giờ mình cũng nghe tivi tuyên truyền về bệnh Corona. Để phòng bệnh mình không tập trung nơi đông người, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh”.
Em Rơ Lan H’Thiêu – Xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: Em hạn chế đi chơi để phòng bệnh cho bản thân và mọi người xung quanh mình.
Ngoài hệ thống loa phát thanh tại các làng, để mọi người dân hiểu và nhận biết rõ các biểu hiện cũng như cách phòng tránh bệnh, địa phương đã treo panô tại những khu vực có đông người qua lại và các khu vực trung tâm làng, xã. Bên cạnh đó, nắm tình hình người nước ngoài về thăm thân để có biện pháp theo dõi, giám sát kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Trọng – Trưởng Trạm Y tế xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Các Việt kiều về thăm thân nhân, Công an xã thông báo cho chúng tôi biết. Trạm y tế đến gia đình nắm thông tin, giám sát tình hình đi đến ở người ta đi, đến từ đâu. Đối với những người không từ vùng dịch về cũng đến tuyên truyền người ta về công tác phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu người nhà tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người và không nên đi lại nhiều. Qua theo dõi sức khỏe của những người về thăm thân nhân thì trạm y tế chúng tôi thấy sức khỏe người ta bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh”.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xã Chư Á đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, xây dựng kịch bản nhằm chủ động ứng phó với các tình huống. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống bệnh và yên tâm lao động, sản xuất./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long