Thiếu nguồn nước tưới do nắng nóng kéo dài, tại huyện Chư Sê, hàng trăm hecta lúa nước vụ Đông Xuân 2019-2020 ở một số xã đã bị mất trắng và nhiều diện tích khác cũng đang bị khô cháy, nguy cơ mất trắng đang hiện hữu. Ghi nhận tại xã Kông Htok – địa phương có diện tích lúa Đông Xuân bị hạn nhiều nhất huyện Chư Sê cho đến thời điểm này.

Toàn cánh đồng làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê với gần 120 ha lúa nước vụ Đông Xuân. Đây là vụ lúa Đông Xuân đầu tiên bà con sản xuất trên cánh đồng này sau khi có kênh mương để dẫn nước từ đập thủy lợi làng Brut Riêng về. Thế nhưng do nước đầu nguồn khô cạn nên đến thời điểm này, gần như toàn bộ các chân ruộng trên cánh đồng đều khô hạn, nứt nẻ. 55 ha lúa trong tổng số gần 120 ha của cả cánh đồng đã bị mất trắng hoàn toàn.
Chị Rơlan Aru – Làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Nhà mình làm được 3 sào lúa; bỏ phân xong hết rồi nhưng giờ không có nước, lúa chết hết rồi. Giờ cắt về cho bò ăn. Khó khăn lắm. Mong Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón để làm vụ sau”.
Có kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất nhưng nguồn nước tưới lại không đảm bảo nên hiện tại, trên địa bàn xã Kông Htok có khoảng gần 95 ha lúa nước vụ Đông Xuân 2019-2020 bị khô hạn mất trắng hoàn toàn; trong đó tập trung ở cánh đồng làng U Diếp và cánh đồng làng Ser dơ mó . Đối với những chân ruộng gần nhà thì đang cầm cự nhờ nguồn nước giếng; tuy nhiên nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài và không có mưa thì nguy cơ mất trắng là điều cũng khó tránh khỏi.
Anh Siu Hiếc – Thôn trưởng làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Bà con sạ lúa nghĩ là nước nhiều, cuối cùng là hạn lúa chết hết. Bây giờ lúa chết thế này bà con lấy gì mà ăn”.
Ông Đinh Toang – Phó Chủ tịch UBND xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai cũng nói: “UBND xã thì cố gắng vận động, tuyên truyền nhân dân tiết kiệm nguồn nước. Còn 1 số ít diện tích hiện tại chưa bị thiệt hại thì cố gắng tìm nguồn nước ở đâu đó để tưới, cứu cây lúa sống được 1 ít”.
Theo Phòng NN&PTNT huyện Chư Sê, một trong những nguyên nhân dẫn đến nguồn nước tưới cho cây lúa bị thiếu hụt là do nhu cầu nước tưới cho tái canh cà phê trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 20/3, toàn huyện có tổng cộng hơn 180 ha lúa nước ở 04 xã là Kông Ktok, Chư Pơng, Bar Maih và Bờ Ngoong bị khô hạn trong tổng số 1.600 lúa vụ Đông Xuân của địa phương.
“Hạn hán, mất mùa” – cái vòng luẩn quẩn lại khiến đời sống người dân càng thêm khó khăn./.
Mỹ Tiến, R’Piên