Krông Pa đề ra giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020.

Cập nhật 23/3/2020, 08:03:23

Krông Pa là địa phương thường xảy ra khô hạn vào tháng 3 và tháng 4 hằng năm, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho cây Krông Pa đề ra giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020.trồng. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, huyện Krông Pa đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020.

Hiện nay, huyện Krông Pa có 9 công trình thủy lợi với năng lực tưới trên 7.000 ha cây trồng. Những năm gần đây vào thời điểm cuối vụ sản xuất, trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra hạn hán trên diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp của người dân. Do vậy, mặc dù mực nước ở các hồ chứa và các công trình thủy lợi hiện nay vẫn còn tương đối dồi dào, nhưng rút kinh nghiệm từ những năm trước, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Krông Pa đã xây dựng phương án phòng-chống hạn và có lịch tưới, điều tiết nước cụ thể ở từng cánh đồng và cho từng loại cây trồng.

Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Là địa bàn thường xuyên bị hạn, do vậy dựa vào tình hình thời tiết phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo một số địa phương xuống giống sớm để thu hoạch sớm tránh hạn. Những vùng có thủy lợi thì huyện đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi lên lịch tưới cụ thể, đảm bảo đáp ứng nguồn nước tưới các diện tích sản xuất cũng như khai thác tối đa năng lực các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện”.

Vụ Đông Xuân 2019-2020 huyện Krông Pa sản xuất được gần 11.000 ha cây trồng các loại, trong đó có gần 2.000 ha lúa nước. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây lúa vụ Đông Xuân, dựa trên phương án phòng chống hạn cho cây trồng của huyện đã đề ra, Ban Quản lý các công trình thủy lợi thường xuyên phối hợp với UBND các xã, củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của các tổ hợp tác dùng nước đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tích nước hợp lý, vận hành điều tiết nước linh động và phù hợp; đồng thời vận động nhân dân tu sửa, nạo vét công trình kênh mương nội đồng, sử dụng tiết kiệm nguồn nước…Nhờ đó, hầu hết các diện tích cây trồng trong vùng tưới của các công trình thủy lợi không bị thiếu nước.

Chị Nguyễn Thị Phú – Người dân xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai nói: “Gia đình tôi làm hơn 1 ha lúa trên cánh đồng này. Nhờ có công trình thủy lợi nên đảm bảo nước tưới cho lúa ở đây, cây lúa phát triển tốt và hiện nay đã trổ bông, hy vọng đạt năng suất cao”.

Theo dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn huyện Krông Pa sẽ tiếp tục nắng nóng kéo dài, chính quyền địa phương chỉ đạo ngành chuyên môn và các cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý; ưu tiên nước tưới cho các loại cây trồng chủ lực ở địa phương, như lúa nước và các loại hoa màu ngắn ngày, nhằm đem lại hiệu quả năng suất cao./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời