Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, sáng ngày 19/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai khẩn cấp một số biện pháp phòng chống dịch. Chủ trì cuộc họp có các đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến nhanh, khó lường tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn và khống chế dịch lây lan. Thông tin tại cuộc họp, ngành y tế cho biết: Đến nay, tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Số công dân từ các nước có dịch về địa bàn tỉnh và những người có tiếp xúc gần tự cách ly tại nhà là 318 trường hợp (trong đó 181 trường hợp đã qua 14 ngày); 14/19 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Sau khi được UBND tỉnh cấp trên 34 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã mua sắm 2.000 kg hóa chất khử khuẩn; 5.500 bộ trang phục phòng hộ, 2.000 chiếc khẩu trang N95, 60 máy đo thân nhiệt cầm tay; đồng thời giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua sắm trang thiết bị y tế. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; ngày 18/3 – ngày đầu tiên tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 79 công dân Việt Nam lao động, làm việc ở Campuchia trở về và một công dân từ Singapore quá cảnh từ Cam Pu Chia về Việt Nam, sau đó thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên, dự kiến sắp tới số lượng người từ các nước trở về địa phương sẽ tăng cao, do đó đòi hỏi phải có sự phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị để tránh bị động; đảm bảo các điều kiện về khu vực cách ly, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện…

Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải vào cuộc nhanh, mạnh, thường xuyên, liên tục, không để bị động bất ngờ. Các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới; đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực, khu vực cách ly theo từng tình huống. Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cấp chính quyền địa phương, của mỗi cán bộ đảng viên và của mỗi người dân.
Tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Công tác phòng chống dịch đã bước sang một giai đoạn mới, các đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch hết sức chu đáo theo từng cấp độ, chủ động phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, một số vấn đề nổi lên cần có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa các đơn vị liên quan; tính ngay các điều kiện có thể bố trí được khu cách ly như các trường dân tộc nội trú, trường dân lập, khu huấn luyện quân sự, các khách sạn… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải tăng cường sử dụng công nghệ thông tin giảm bớt hội họp; dự phòng và lường đến các tình huống xấu nhất để chủ động ứng phó; tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin công khai, minh bạch để người không hoang mang, chủ động khai báo sức khỏe, tự nguyện cách ly, cùng chung tay phòng, chống dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng những cuộc họp, lễ hội đông người cho đến khi có chỉ đạo mới; Khuyến khích các gia đình khi tổ chức đám cưới, ma chay nên tổ chức trong phạm vi gia đình, không mời khách tránh tối thiểu các nguồn lây nhiễm có thể xảy ra. Cuộc chiến chống dịch bệnh vô cùng khó khăn, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và vận động nhân dân cùng tham gia. Mỗi người dân có ý thức phòng bệnh tốt không chỉ phòng vệ cho mình mà cũng chính là bảo vệ cho cộng đồng và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch./.
Kim Châu, Minh Trung