Là một xã biên giới có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 nên trong những ngày qua xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ đã triển khai những biện pháp tích cực để phòng chống dịch.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, xã Ia Pnôn đã xây dựng kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”. Các y bác sĩ của Trạm y tế xã triển khai trực ban 24/24 giờ. Xã đã bố trí bộ phận tiếp nhận, đăng ký, phân loại ban đầu khi có công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về. Do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên phòng hộ sinh thường ngày được Trạm y tế xã sử dụng để làm phòng dự phòng cách li. Trong thời gian tạm dừng hoạt động phòng hộ sinh thì nhân viên y tế sẽ thực hiện đỡ đẻ ngay tại gia đình. Đây là một trong những biện pháp ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
Để tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, xã Ia Pnôn đã tăng cường các hình thức tuyên truyền phù hợp. Nhân viên y tế đã trực tiếp xuống các thôn, làng tuyên truyền, phổ biến về những biện pháp phòng chống dịch cho bà con. Những địa điểm công cộng và những nơi thường tập trung đông người cũng được bố trí pano, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn.
Bác sĩ Trần Văn Nam – Trưởng Trạm Y tế xã, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xã Ia Pnôn, Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi cũng phải quán triệt và ban chỉ đạo phân công từng thành viên công việc cụ thể các ban ngành ở thôn làng phải tuyên truyền, vận động vừa cứng vừa mềm, có thể nói về tính chất của dịch bệnh này rất nguy hiểm cái bệnh này nó lây qua nước bọt bắn qua để cho họ hiểu. Trong thời điểm này thì cũng phát trên loa đài cái thông điệp về vấn đề dịch, về vấn đề phòng thế nào, chống thế nào, phát hiện công dân và khai báo y tế và tuyên truyền cho người tại chỗ người biết tiếng Jrai thì người ta cũng thay đổi”.
Theo báo cáo của ban chỉ đạo xã Ia Pnôn, hiện nay, xã đang có 2 trường hợp công dân từ Mỹ về và đang thực hiện cách li tại gia đình. Từ những trường hợp này xã sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng và chủ động phòng, chống dịch./.
CTV Minh Châu – Văn Biên (Huyện Đức Cơ)