Chư Pah tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid – 19 trong vùng DTTS

Cập nhật 18/3/2020, 08:03:42

Nhằm giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nắm vững kiến thức và cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện Chư Pah đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Gia đình anh A Boy ở làng Kon Hngleh, xã Hà Tây vừa được cán bộ y tế và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của xã xuống tận nhà để tuyên truyền và hướng dẫn những kiến thức cơ bản trong phòng ngừa và phát hiện bệnh Covid – 19. Người dân được phát tờ rơi, hướng dẫn cách rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên lau dọn nhà cửa đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Anh A Boy, Làng Kon Hngleh, xã Hà Tây, huyện Chư Pah nói: “Nghe bệnh dịch Corona này rất nguy hiểm. Hôm nay bên y tế đã xuống hướng dẫn như vậy rất là tốt. Dân cũng ghi nhận để cùng nhau phòng bệnh này, vệ sinh sao cho không để lây nhiễm”.

Với đặc thù là xã vùng 3 có đến 96% dân số là đồng bào Bahnar sinh sống,  UBND xã Hà Tây đã chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực quan, tuyên truyền bằng xe loa,…xuống tận làng; huy động toàn dân cùng tham gia phòng chống dịch; phối hợp với già làng, người có uy tín tổ chức các buổi họp dân để phổ biến cho bà con nắm rõ những văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như  những kiến thức trong việc phòng, chống dịch Covid-19, từ đó người dân tự nâng cao ý thức và chủ động thực hiện các biện pháp  phòng bệnh tại gia đình. Đặc biệt là vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Chị Nguyễn Thị Ánh Thủy, cán bộ Trạm Y tế xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan như thế này, UBND xã cùng với anh em cán bộ y tế xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền cho người dân giữ vệ sinh khu dân cư, quét dọn sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, đeo khẩu trang khi tiếp xúc ở những nơi đông người”.

Anh Trần Anh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “ Trong thời điểm hiện nay, đặc biệt trong công tác tuyên truyền có các kênh thông tin, điện thoại thông minh, trên tivi cũng thường xuyên  đăng tải về bệnh nên người dân ở xã hầu như nắm bắt được. Qua đó, ý thức của người dân cũng được nâng lên. Người dân đã biết phòng dịch, vệ sinh , đi ra khỏi địa phương họ cũng đã biết khai báo. Đặc biệt có trường hợp đi xuất khẩu lao động bên A- rập -xê út về thì Ban nhân dân thôn cũng đã báo cho chính quyền xã biết, họ đã tự đến khai báo. Xã cũng đã triển khai cho họ cam kết tiến hành tự cách ly, động viên họ tự cách ly tại nhà”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, chị thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của huyện Chư Pah đã tổ chức đoàn công tác xuống các xã vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS để nắm bắt tình hình cũng như kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tại các trường học trên địa bàn . Mặc dù đang trong thời gian tạm cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch , song các trường đã duy trì thường xuyên việc vệ sinh trường, lớp học.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Chư Pah nói về công tác kiểm tra công tác phòng dịch bệnh trên địa bàn: “ Trong thời gian mấy ngày qua chúng tôi đi kiểm tra các trường, hầu hết các trường đều tự lên kế hoạch cụ thể, thực hiện vệ sinh trường lớp, nhất là các khu vực vệ sinh của các em; các khu vực để rửa tay. Đây là công tác phòng bệnh. Với tinh thần, làm sao để vận động tuyên truyền cho các em nắm được về bệnh dịch này. Giữa nhà trường và phụ huynh học sinh cũng có sự phối hợp chặt chẽ để khi Chính phủ cho phép các em đi học trở lại thì các em không bị bỡ ngỡ và làm sao để đảm bảo an toàn cho các em”.

Có thể nói, dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, số người mắc và tử vong từ dịch bệnh này vẫn tăng lên từng ngày, từng giờ. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

 Bích Thủy, Huy Toàn

Trả lời