Mang Yang- cần giải quyết dứt điểm tình trạng chặt phá tiêu của người dân.

Cập nhật 02/10/2014, 15:10:46

Vụ việc gia đình ông Ngô Xuân Ngọc bị kẻ gian chặt phá 300 trụ tiêu tại làng Đe Rơn –xã Đăk JRăng năm 2013, nhưng chính quyền huyện Mang Yang giải quyết chưa thấu đáo, nên gần đây việc chặt phá tiêu tiếp tục diễn ra, gây thiệt hại cho gia đình ông Ngọc và mất an ninh trật tự địa phương.

 

Ông Ngọc bên gốc tiêu bị chặt phá.

 

Đây là vườn tiêu của ông Ngô Xuân Ngọc trồng vào năm 2008 tại làng Đê Rơn –xã Đăk jRăng- huyện Mang Yang. Tháng 6/2013 vườn tiêu này được 3 tuổi thì bị chặt phá 300 trụ tiêu, dấu vết chặt trên cây xoan làm trụ tiêu vẫn còn hằn rõ …Vụ việc này, ông Ngọc đã báo cáo lên chính quyền địa phương và công an huyện Mang Yang  

 

Ông Ngô Xuân Ngọc cho hay: “Tiêu tôi bị chặt tháng 6/2013, tôi đã làm giấy báo cáo lên chính quyền nhưng nói là không tìm ra kẻ phá hoại, tôi bị thiệt hại nhiều nhưng không được đền bù, tiêu này tui trồng từ năm 2008 chăm sóc hết rất nhiều tiền và công sức mà bị chặt phá thế này, tôi thấy chính quyền thiếu trách nhiệm đối với gia đình tôi quá.

 

Sau khi vườn tiêu bị chặt phá mà chưa tìm ra kẻ gian, ông Ngọc tiếp tục chăm sóc để phục hồi vườn tiêu, thì gần đây vào cuối tháng 8/2014  vườn tiêu này lại bị chặt 17 trụ nữa và lần này thì gia đình ông Ngọc phát hiện được đó là bà Phạm Thị Sơn, người có rẫy liền kề với ông Ngọc, với lý do là bà Sơn cho là đây cũng là đất của nhà bà và qua tranh cãi bà Sơn cho biết là năm ngoái bà đã chặt 300 trụ tiêu nói trên.

 

Ông Ngô Xuân Ngọc bức xúc cho biết thêm: “Tiêu tôi bị chặt tháng 6/2013 nhưng không biết ai, Lần gần đây vợ tôi bắt được bà Sơn, bà Sơn cho rằng tôi làm trên đất nhà bà nên bà chặt, trong khi tôi có bìa đỏ hẳn hoi, được cấp năm 2003, và tôi đã làm cà phê phía dưới nhiều năm và bây giờ trồng thêm tiêu ở đâyTôi viết đơn đề nghị phòng tài nguyên xác nhận đây là phần đất của mình nhưng cứ chậm trễ chưa giải quyết. 

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đến làm việc với công an huyện Mang Yang. Công an huyện Mang Yang cho biết: năm 2013 sau khi có đơn của ông Ngọc báo cáo bị kẻ gian chặt 300 trụ tiêu, công an đã điều tra, nhưng việc này liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, khi nào ông Ngọc chứng minh được quyền lợi hợp pháp trên mảnh đất của mình thì công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ giải quyết cho ông Ngọc.

 

Qua tìm hiểu thực tế, thì bìa đỏ ông Ngọc được huyện Mang Yang cấp ngày 5/12/2003. Phần đất của bà Sơn thì mua lại của ông Nguyễn Văn Hoá cùng với 6 người khác vào năm 2010, trong khi số đỏ của ông Hóa trước đây thì không có số tờ bản đồ mà chỉ trích đo và tỷ lệ là phi tỷ lệ, trong phần ghi chú thì chưa ghi rõ là số liệu đo đạc tạm thời. Do vậy nhiều ý kiến cho rằng diện tích đất trên giấy tờ thì nhiều nhưng trên thực tế thì không đủ số đất nên chồng chéo…dẫn đến sự tranh chấp của các hộ gần kề.

 

Chúng tôi đã đến Sở tài nguyên môi trường để tìm hiểu vấn đề này. Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Ngọc San-Phó chánh thanh tra Sở tài nguyên môi trường cho biết: Trên địa bàn huyện Mang Yang không riêng gì gia đình ông Ngọc mà còn có rất nhiều hộ tranh chấp đất. Nguyên nhân là do chính quyền huyện Mang Yang trước đây đã cấp số lượng đất lớn cho ông Nguyễn Văn Hóa và sau đó ký giấy chuyển nhượng từ ông Hóa sang cho nhiều người khác nhưng chưa đo đạc lại cẩn thận nên có sự tranh chấp giữa các hộ liền kề.

 

Trước thực trạng này, đề nghị các ngành chức năng huyện Mang Yang cần làm rõ vấn đề tranh chấp đất giữa bà Sơn với ông Ngọc để giải quyết quyền lợi vườn tiêu của ông Ngọc đã bị chặt phá, đồng thời kiểm tra rà soát và đo đạc lại những phần đất tranh chấp, trả lời thỏa đáng đối với những người dân đang khiếu kiện trên địa bàn huyện nói chung, nhằm tránh tình trạng tranh chấp đất kéo dài, dẫn đế mất an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Ngọc Ánh-Xuân Huy

Trả lời