95% đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kông Chro không có giấy phép lái xe mô tô nhưng hàng ngày vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đây là thực tế đáng quan ngại liên quan đến nhận thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân tại cơ sở. Thực tế này đã diễn ra nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hề có trung tâm sát hạch lái xe nào xuống cơ sở để phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp đào tạo, cấp phép lái xe cho người dân.
Lực lượng cảnh sát giao thông Huyện Kông Chro làm nhiệm vụ.
Cùng lực lượng cảnh sát giao thông trật tự – Công an huyện Kông Chro tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện, kiểm tra ngẫu nhiên hàng chục trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số điều khiển xe mô tô tham gia giao thông thì hầu hết trong số này không ai có giấy phép lái xe. Theo người dân địa phương cho biết: Do chỉ sử dụng phương tiện để lưu thông tại thôn làng là chính, ít khi đi ra khỏi địa phương, cùng với đó điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên ít ai nghĩ đến việc đi học để được cấp giấy phép lái xe mô tô làm gì.
Trao đổi về vấn đề này Ông Đinh Văn Chê, ở làng Nghe lớn, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro bộc bạch: “Mình nhà nghèo lắm không có tiền để thi bằng lái đâu, đi lên nương rẫy thì mình đi bộ, còn nhà có việc thì mình mới dùng xe để đi thôi…”.
Còn đây là lời thổ lộ của anh H’Nit, Huyện Kông Chro: “Mình mới bán bò nên mua được chiếc xe máy thôi, không còn tiền để học bằng lái, khi nào có tiền mình sẽ học sau”.
Theo lãnh đạo Công an huyện Kông Chro cho biết: Việc đồng bào dân tộc thiểu số không được đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe nên nhận thức để chấp hành luật giao thông đường bộ tại cơ sở là rất hạn chế. Bên cạnh đó, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên lực lượng chức năng chủ yếu làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn pháp luật là chính, còn xử phạt thì rất khó có thể áp dụng được.
Thượng tá Đỗ Ngọc Hoan-Phó trưởng Công an huyện Kông Chro đề nghị: “Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thường xuyên về mở các lớp đào tạp, cấp bằng lái xe cho người dân ở cơ sở. Để từ đó người dân mới có thể có điều kiện để tiếp cận luật giao thông đường bộ, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Chứ nhiều năm rồi không hề có đơn vị nào xuống để tổ chức thi, cấp giấy phép lái xe cho người dân…”.
Kông Chro hiện có 14 xã, thị trấn với 75% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiến 33,25%. Do đó để từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, các trung tâm sát hạch cấp phép lái xe cần hài hòa các lợi ích, không nên bỏ ngỏ công tác đào tạo, cấp giấy phéo lái xe cho người dân tại cơ sở, nhất là ở các địa phương vùng sâu vùng xa trong tỉnh…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng