Phát huy truyền thống vẻ vang vùng đất anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro luôn đoàn kết một lòng để cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 45 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu đến nay vùng căn cứ cách mạng Kông Chro đã có những đổi thay rõ nét với những gam màu tươi sáng.

Là người có nhiều đóng góp trong kháng chiến, cũng như trong giai đoạn xây dựng, phát triển cuả mảnh đất Kông Chro, bà Đinh Thị Duenh có cảm nhận rất rõ nét về sự đổi thay của mảnh đất nơi đây.
Bà Duenh cho biết: “Có Đảng, Nhà nước từ ngày giải phóng đến bây giờ thì cuộc sống của nhân dân thì thay đổi nhiều mặt; trước là chọc trỉa, trồng mỳ, trồng bắp, làm bằng tay mà bây giờ thì dùng máy cày, dùng giống mới, biết trồng mía, trồng mỳ, trồng bắp, lúa nước… đường xá thì đi lại thuận tiện”.
Anh hùng trong kháng chiến và đoàn kết, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ và nhân dân các dân tộc, từ một huyện nghèo nàn, lạc hậu đến nay Kông Chro đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 12,03%; tổng giá trị sản xuất của năm 2019 đạt gần 4.000 tỷ đồng; khoảng 40.000 ha cây trồng hàng năm với nhiều mô hình mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 25 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm và đến cuối năm 2018 huyện Kông Chro đã thoát khỏi huyện nghèo. Để đạt được những kết quả này, địa phương đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.
Ông Vũ Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đối với thị trấn là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện cho nên Đảng bộ thị trấn tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện mọi vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội cũng như đảm bảo về an ninh quốc phòng; trong phát triển kinh tế thì thị trấn tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, thương mại cũng như tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, phát huy những nội lực, tiềm năng kêu gọi các nhà đầu tư để tập trung xây dựng thị trấn”.
Dù đã có nhiều khởi sắc song so với các địa phương khác trong tỉnh thì huyện Kông Chro vẫn còn không ít những khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm hơn 23%, chủ yếu là trong vùng dân tộc thiểu số. Do đó, hiện nay, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của các cấp, huyện Kông Chro đang đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi cũng mong các cấp từ tỉnh đến Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia hiện đang triển khai và sắp tới là chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên mà Chính phủ đang triển khai. Về phần huyện thì sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho bà con có như thế thì bà con mới khắc phục được những khó khăn; bên cạnh đó, phát huy nguồn vốn cho vay giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách – Xã hội”.
45 năm sau ngày giải phóng, bộ mặt kinh tế – xã hội, đời sống của người dân ở vùng căn cứ cách mạng Kông Chro đã có nhiều khởi sắc đáng mừng. Điều đó, làm cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay xây dựng Kông Chro ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vùng đất Anh hùng trong kháng chiến./.
Đức Hải, Huy Toàn