Khởi sắc Ia Mơ

Cập nhật 14/3/2020, 15:03:29

Sau 45 năm giải phóng tỉnh Gia Lai, diện mạo từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ngày càng có những đổi thay đáng phấn khởi. Cùng với các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước, người dân cũng không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế nhằm xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến xã Ia Mơ – 1 trong những xã biên giới của huyện Chư Prông mà nếu như trước đây khi nhắc đến khiến cho những ai đã từng đặt chân tới vùng đất này thường nhớ đến những khó khăn vất vả về giao thông đi lại, thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi… Thế nhưng giờ đây, đời sống kinh tế của người dân đã và đang đổi thay từng ngày.

Là xã biên giới vùng sâu nên những năm qua, xã Ia Mơ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước thông qua các chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội dành cho vùng biên giới. Nhờ vậy kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng kiên cố, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại. Đối với gần 170 hộ dân ở 2 làng tái định cư làng Khôi và làng Náp, sau 10 năm về nơi ở mới, cuộc sống của bà con ngày càng ổn định.

 Ông Rơ Ma Hom – Làng Náp, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: Dân làng chúng tôi qua làng Náp đỡ vất vả, trước đây khó khăn. Bây giờ điện, đường, trường học cũng đẹp. Bò cũng nuôi, điều cũng trồng, làm lúa cũng có nên đỡ hơn trước đây.

Xã Ia Mơ nằm cách trung tâm huyện Chư Prông gần 60 km. Xã có 5 làng với hơn 2.600 khẩu, trong đó đồng bào Jrai chiếm hơn 70%. Dù khí hậu khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ song nhiều năm qua, người dân trong xã không ngừng vươn lên để phát triển kinh tế gia đình với các loại cây trồng chủ lực như: Lúa, mì, điều, bắp… và chăn nuôi dê, bò. Nhờ vậy, đã giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã từ 118 hộ (năm 2015) xuống còn 52 hộ vào năm 2019.

Ông Siu Brông – Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia La cho biết: “Nhà tui làm 100 cây điều, thu 1 năm khoảng 5,6, 7 triệu. Làm ruộng, làm mì, lúa, bắp… trong gia đình cũng được. Nhà tui thu nhập bèo nhất là 50 triệu đồng. Nhà nước ưu tiên cho dân làng, cảm ơn nhà nước hỗ trợ cho dân vay vốn các thứ”.

Được xem là công trình đại thủy nông trên vùng biên giới, công trình hồ chứa nước Ia Mơ nằm trên địa bàn xã Ia Mơ khi hoàn thành sẽ cung cấp nước cho 12.500 ha đất canh tác thuộc huyện Chư Prông và Ea Súp (Đắk Lắk); cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người dân; giảm lũ cho hạ lưu, nuôi trồng thủy sản và du lịch… Công trình được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng phát triển sản xuất tươi sáng và ổn định hơn cho người dân vùng biên giới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – PCT UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: Năm 2019 giảm từ 70 hộ xuống còn 52 hộ nghèo, bà con có ý thức tự giác, tự tìm hiểu các mô hình để phát triển kinh tế. Bà con cũng rất kỳ vọng công trình thủy lợi Ia Mơ làm sao hoàn thành để có đồng ruộng, bà con cũng hy vọng màu xanh tươi tốt của những cánh đồng mẫu, cánh đồng rộng lớn của địa bàn Ia Mơ để bà con xóa đói giảm nghèo.

Xã Ia Mơ có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, quân-dân nơi đây luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, ra sức gìn giữ quê hương và bảo vệ biên giới. Ngày nay hòa trong nhịp sống mới, đồng bào các dân tộc địa phương lại ra sức thi đua lao động sản xuất nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới trên vùng biên giới./.

Thiên Thanh, Xuân Huy , Duy Linh

Trả lời