Dịch bệnh Covid – 19 không những tác động đến một số ngành nghề chính của các doanh nghiệp lớn trong nước mà hiện nay nhiều doanh nghiệp nhỏ ở địa phương cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Ngay thời điểm này, không ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cầm cự hoạt động và mong muốn sớm có được sự hỗ trợ của nhà nước để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hoạt động vận tải là một trong những lĩnh vực đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid – 19. Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang phải gặp gồng mình trước những khó khăn kéo dài gần 2 tháng qua.
Với 20 đầu xe, trung bình mỗi xe 35 ghế, trước đây mỗi ngày Công ty vận tải Hồng Hải đều hoạt động hết công suất, thế nhưng từ sau Tết đến nay, mỗi ngày chỉ có từ 10-12 xe chạy, đồng thời lượng khách cũng giảm hơn một nửa. Chỉ tính riêng sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán vừa rồi khi thực hiện chủ trương hoàn tiền cho sinh viên do thay đổi lịch học để phòng tránh bệnh Covid – 19, Công ty vận tải Hồng Hải đã thiệt hại 2 tỷ đồng. Còn hiện tại dù hoạt động không có lãi, thậm chí phải vay vốn lưu động của ngân hàng để trả lương cho công nhân, nhưng doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận, duy trì hoạt động theo đúng quy định.
Ông Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Công ty Vận tải Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: “Không riêng gì công ty tôi mà hiện nay các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu đi lại giảm mạnh trong khi chi phí cho một chuyến xe là rất cao. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì khả năng phải 50-60 doanh nghiệp không thể cầm cự được nữa. Vì vậy chúng tôi cũng đề nghị về phía ngân hàng tính toán, có thể giảm lãi suất cho chúng tôi từ 0,5-1%. Về thuế thì có thể giảm VAT từ 10%-5% có thời gian. Đối với bảo hiểm xã hội thì không đóng hàng tháng mà có thể 3 tháng mới đóng, chứ với tình hình như hiện nay doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải rất khó khăn”.
Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Điển hình như hàng ngàn tấn dưa hấu của bà con nông dân ở các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh làm ra không xuất khẩu được do một số cửa khẩu sang Trung Quốc bị đóng để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid – 19, sau đó đã phải nhờ đến hàng loạt cuộc giải cứu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước.
Là tỉnh nông nghiệp nên hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh cũng bị sụt giảm mạnh tùy theo quy mô doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Trọng Điểm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Sáng Đức Cơ cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản cũng bị ảnh hưởng do phần lớn hàng hóa của mình tiêu thụ sang Trung Quốc nên khi bên đó đóng cửa, không nhập hàng thì hàng hóa bị ùn ứ, giá cả giảm thấp”.
Ông Phạm Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phương Thùy cũng nói: Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, thời gian qua ảnh hưởng của Covid – 19 nên lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng. Riêng mặt hàng lâm sản không xuất được nên doanh nghiệp cũng không tránh khỏi những khó khăn.
Theo báo cáo của Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 2 tháng đầu năm đạt 75 triệu USD, đạt gần 12% kế hoạch, giảm 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 từ Trung quốc làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các doanh nghiệp. Trong đó, sắn lát, tinh bột sắn, trái cây… thị trường Trung Quốc chiếm hơn 80% thị phần, nhưng khối lượng xuất khẩu các mặt hàng này lại giảm mạnh. Ngoài ra, giá cà phê thu mua nội địa và xuất khẩu đang giảm so với các tháng cuối năm 2019, đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, nên đã ảnh hưởng lớn đến tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.
Tiếp sau Trung Quốc thì dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, Iran và nhiều quốc gia tại khu vực Châu Âu. Chính sự lây lan nhanh của dịch bệnh Covid – 19 ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như hiện nay sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế trên thế giới và Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng chung đó.
Trước tình hình này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do virus corona. Khi chỉ thị được sớm triển khai thực hiện, đây thật sự là một cứu cánh cho các doanh nghiệp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đang nỗ lực quyết tâm thực hiện là vừa chống dịch nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng kinh tế.
Hồng Uyên, Minh Trung, Thanh Sáng