Thông điệp phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật 10/3/2020, 09:03:32

Thông điệp phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn phòng bệnh Covid-19

Cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30” hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷa tay áo; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; khi cần đến nơi đông người cần đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể; thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường; luôn giữ phòng thông thoáng, hạn chế dùng điều hòa; đối với thang máy ở các tòa nhà cần thường xuyên lau chùi bề mặt, đặc biệt là các nút bấm. Nếu có sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Người dân không đi du lịch đến các nước, khu vực đang có dịch. Khi nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế chính xác, trung thực. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời. Hãy có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng để cùng chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid-19.

Cách ly y tế phòng dịch Covid-19

 Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19. Các trường hợp đến, đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người bệnh thì được cách ly tập trung theo quy định. Các trường hợp đến, đi qua các khu vực không thuộc các vùng dịch thì được cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau: Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày, cách ly tại phòng riêng, trong trường hợp không có phòng riêng ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2m; phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng; không được tự ý rời khỏi phòng, khu vực cách ly; không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú;  thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; đo thân nhiệt ít nhất 2 lần ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày; thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng và xử lý rác theo hướng dẫn của y tế; báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy 1 trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần: Hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi cần tiếp xúc; hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường; báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có 1 trong các dấu hiệu sốt, ho; khó thở.

Trả lời