Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai với phong trào rèn luyện thể dục thể thao

Cập nhật 01/10/2014, 14:10:06

Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống người cao tuổi luôn được Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai và các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Nhiều hoạt động được triển khai cho người cao tuổi như: thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, hỗ trợ nhà ở, khám sức khỏe định kỳ, chữa mắt miễn phí và cấp chế độ hỗ trợ hàng tháng. Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao cũng được các cấp hội quan tâm thúc đẩy, vận động đông đảo người cao tuổi tham gia.

Một trong những loại hình thể dục thể thao được người cao tuổi trên địa bàn tỉnh ưa chuộng là bộ môn dưỡng sinh. Hiện nay hầu hết 17 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh. Riêng các địa phương vùng thuận lợi như thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Sê,…thì ở nhiều xã, phường đã có những tổ dưỡng sinh sinh hoạt, tập luyện theo khu dân cư hoặc tổ dân phố. Đây là bộ môn có những động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, nhiều bổ ích nên thu hút hội viên tham gia ngày càng đông. Các cụ đã hăng hái trang bị trang phục, đạo cụ và tham gia tập luyện định kỳ.

Trò chuyện với Bà Nhữ Thị Thanh Hoa – hội viên hội người cao tuổi phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, chúng tôi được bà chia sẻ:  “Tôi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh 2 năm rồi. Thời gian luyện tập từ 5 đến 6 giờ sáng. Ngày nào cũng tập hết. Mức độ tập luyện thì tập đủ 11 động tác của buổi sáng. Mỗi khi tham gia thì tôi thấy người khoan khoái, khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào hẳn lên ”.

 

Không chỉ riêng bộ môn dưỡng sinh mà tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 168 câu lạc bộ người cao tuổi sinh hoạt thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ với nhiều loại hình phong phú như: bóng bàn, cầu lông, bắn nỏ, cờ tướng, thơ ca,… Ngoài việc kết hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện về nơi tập, hội còn thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, tổ chức hội thao nhân các ngày kỷ niệm thành lập hội người cao tuổi Việt Nam, ngày truyền thống người cao tuổi,…Với sự tham gia sinh hoạt thường xuyên của gần 3.500 hội viên, hoạt động thể dục thể thao hiện đã trở thành phong trào sôi nổi ở các cấp hội người cao tuổi.

Ông Vũ Văn Toán – hội viên hội người cao tuổi phường Yên Thế, Tp.Pleiku tâm sự: “Tôi tham gia câu lạc bộ bắn nỏ và câu lạc bộ bóng bàn từ năm 2007. Tôi thấy lợi ích là vui, khỏe, có ích. Và cũng là tấm gương cho các thế hệ mai sau noi theo”.

Còn đây là lời chia sẻ của ông Lê Trung Thiệu – Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai: “Công tác chăm sóc người cao tuổi được các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm rất là nhiều. Đời sống người cao tuổi được nâng lên, nhất là đối tượng người cao tuổi thuộc diện chính sách, thuộc Luật người cao tuổi quy định. Về phong trào thể dục thể thao thì tới đây chúng tôi tiếp tục phát động phong trào tuổi cao gương sáng, vận động các cụ tích cực tham gia, phối hợp với ngành thể thao – văn hóa của tỉnh đẩy mạnh phong trào này, hướng dẫn cho các địa phương tổ chức nhiều hoạt động ”.

“Thể thao là mùa xuân của mọi lứa tuổi”, với phương châm ấy, các hoạt động thể dục thể thao đang được người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hưởng ứng bằng nhiều hình thức khác nhau. Tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp người cao tuổi có sức khỏe, giảm bệnh tật, vui vẻ trong cuộc sống mà đây còn là nơi để các cụ giao lưu, bầu bạn, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và thời gian rãnh rỗi tuổi xế chiều.

Hoài Thu-R’Piên

Trả lời