Gia Lai hiện có hơn 4 triệu con gia cầm, nhưng phần lớn lại được chăn nuôi theo hình thức nông hộ, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ… đây là những hạn chế và khó khăn trong công tác phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia cầm. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan và bùng phát, cơ quan chuyên môn kêu gọi các hộ chăn nuôi không nên chủ quan, lơ là mà cần chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia cầm nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi.

Đến thời điểm hiện tại, Gia Lai chưa ghi nhận xuất hiện dịch cúm gia cầm, tuy nhiên trên thực tế đã xảy ra hiện tượng gà chết rải rác. Theo lý giải của chủ hộ và nhận định của cơ quan chức năng là do thay đổi thời tiết. Cụ thể như tại hộ chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Nguyện ở làng Choang, xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê từ tết đã xuất hiện tình trạng gà chết và chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng số lượng gà chết lên đến hơn 1 ngàn con.
Bà Nguyễn Thị Nguyện – Làng Choang, xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Từ cuối tháng 1 đến nay tổng đàn gà chết 1.200 con. Mỗi một đợt khám, thú y xác định là do thương hàn rồi ô ly chạy qua khớp. Nhiều nhất là hôm tết có ngày chết cả trăm con, có hôm 70-80 con, nhiều nhất là 200 con”.
Với số lượng gà chết lên đến cả ngàn con như vậy, nhưng chỉ khi phóng viên của Đài PT-TH Gia Lai đến ghi hình thì lực lượng chức năng cũng mới biết là có hiện tượng gà chết và sau đó đưa ra nhận định chết là do tác động ngoại cảnh. Bà Nguyễn Thị Nguyện, Làng Choang, xã Kông H’Tok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: Gia đình cũng không báo cho bên thú y của xã cũng như của huyện vì nuôi của công ty thì chỉ báo cho công ty xử lý thôi.Trong thời gian qua về phía thú y địa phương không có hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho đàn gà mà cứ tự thấy gà có bệnh là báo cho công ty.
Bà Nguyễn Thị Uyên Ny – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Đối với các trang trại có biểu hiện bệnh thì sẽ liên hệ trực tiếp với Trung tâm hoặc thông qua các xã, thị trấn để chúng tôi phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời. Các hộ chăn nuôi không báo cáo dịch bệnh. Quá trình tình hình dịch bệnh sẽ nhận thông tin từ các trại cũng như UBND các xã nhưng vừa rồi không nhận được thông tin nào, chỉ là chết do ngoại cảnh. Thời gian qua, thời tiết không thuận lợi, trong quá trình đó gà chết, nhưng tỷ lệ này không đáng kể”.
Trong khi điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức nông hộ…đó đã là những khó khăn, trở ngại để triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia cầm, nếu cả hộ chăn nuôi và cơ quan chức năng đều chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh thì khi dịch bệnh xuất hiện và bùng phát, mức độ lây lan sẽ rất nhanh. Đặc biệt, hiện nay nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm là rất cao. Vì vậy, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, công tác giám sát quá trình chăn nuôi cũng cần được quan tâm hơn nữa. Nhất là đối với những trường hợp chưa có kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa dịch bệnh thì rất cần sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Hồng Uyên, Duy Linh