Huyện Kông Chro là địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh với trên 78.000 ha. Trong đó, có 5 vùng trọng điểm cháy với gần 5.600 ha rừng và trên 26.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy. Do đó, ngay từ đầu mùa khô 2019 – 2020, huyện Kông Chro đã tập trung triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy, không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Trong tổng diện tích rừng trên địa bàn huyện Kông Chro thì trên 32.600 ha là do các xã, thị trấn quản lý; còn lại thuộc lâm phần của 7 đơn vị chủ rừng là các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ. Trong đó, đa phần là diện tích rừng tự nhiên với gần 74.000 ha và hơn 4.600 ha rừng trồng. Trước tình hình thời tiết nắng nóng diễn ra gay ngắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; và hiện đang là mùa đốt nương làm rẫy của người dân nên ngay từ đầu mùa khô các đơn vị chủ rừng đã chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” và “phòng là chính”.
Ông Từ Tấn Lộc – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đầu mùa khô công ty cũng đã xây dựng hồ sơ, thiết kế dự toán về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020; bên cạnh đó, công ty đã tổ chức tuyên truyền cho bà con thôn, làng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ lửa rừng trong mùa khô. Cùng với đó, công ty đã kiện toàn lại lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng và ký các quy chế phối hợp với UBND các xã nơi có rừng công ty đang quản lý; và tổ chức phát, đốt có điều khiển, làm đường ranh cản lửa ở những khu vực rừng cây còn nhỏ”.
Mặc dù đã chủ động triển khai các giải pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng song do ý thức của người trong việc sử dụng khi sinh hoạt, sản xuất còn rất hạn chế; đồng thời với địa hình đồi núi, rất khó khăn cho việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy rừng. Trong khi đó, từ tháng 1 đến tháng 4 được xác định là mùa cao điểm nắng nóng trên địa bàn, chính vì thế mà công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được huyện Kông Chro triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.
Ông Nguyễn Lâm – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Hiện nay thì đã kiện toàn được ban chỉ huy cấp huyện và các xã, thị trấn và sẵn sàng chỉ huy nếu xảy ra cháy rừng; thứ 2 nữa là xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng gồm có 3 lực lượng nòng cốt đó là kiểm lâm, công an và dân quân tự vệ; thứ 3 nữa là về phương tiện thì đã huy động 9 chiếc xe ô tô, một số xe độ chế và còn lại là xe Honda; và thời gian qua thì Hạt Kiểm lâm thay mặt cho ban chỉ huy cấp huyện đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại 14 xã, thị trấn và 4 đơn vị chủ rừng”.
Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Kông Chro nói riêng chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Song trước dự báo về thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng vẫn đang tiếp tục diễn ra, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động triển khai các biện pháp, kịp thời xử lý với các tình huống phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra./.
Đức Hải, Huy Toàn