Tổ chức truyền thông sức khỏe cho giáo viên và học sinh toàn trường, gửi tin nhắn cho phụ huynh trên phần mềm SMAS, cử nhân viên y tế đến từng lớp học, phát động học sinh đeo khẩu trang y tế, vệ sinh tay chân sạch sẽ, … là cách mà các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Vào đầu giờ mỗi buổi sáng hoặc chiều, anh Trần Văn Quỳnh, nhân viên y tế của Trường THPT Phan Bội Châu lại lấy kẹp nhiệt độ để kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Vì số lượng học sinh đông nên việc làm này cũng chỉ được thực hiện đối với những em được giáo viên chủ nhiệm báo lên nhà trường là có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi,…
Em Khúc Phan Tố Uyên – Học sinh lớp 12C3, Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Người mệt mỏi em có nói ba mẹ và ba mẹ có xin phép thầy cô cho em ở nhà để theo dõi tình hình sức khỏe. Được 2 đến 3 ngày em cảm thấy cơ thể khỏe hơn rồi em bắt đầu đi học lại. Lên trường em được đo thân nhiệt trước khi vào lớp”.
Ngoài ra để đảm bảo công tác liên lạc thường xuyên giữa nhà trường với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm thì các trường học còn lập nhóm facebook hoặc zalo với mục đích là để nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày của các em học sinh. Việc lập danh sách lưu trú của cán bộ, giáo viên, học sinh cũng đang được các trường tích cực thực hiện.
Cô giáo Đào Thúy Hậu, PHT Trường THPT Phan Bội Châu, Tp. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trong danh sách nơi lưu trú này mình có làm mẫu sẵn gửi về cho giáo viên chủ nhiệm cùng với tổ trưởng chuyên môn. Trong đó phải ghi rõ thông tin nơi lưu trú từ ngày 18/1 đến ngày 1/3. Mẫu đó thể hiện học sinh và giáo viên đi từ tỉnh nào và văn phòng có trách nhiệm tập hợp lại, sau đó chúng tôi sẽ làm thêm một quy trình nữa là nếu như em học sinh nào có biểu hiện đau sốt thì lại xem thử trong thông tin đó các em có đi về từ vùng dịch hay không và giáo viên chủ nhiệm sẽ hỏi phụ huynh là trong nhà có người thân nào đi từ vùng dịch về hay không. Chúng tôi làm công tác này phải có sự phối hợp giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường”.
Với rất nhiều các giải pháp đang được các trường học thực hiện trong phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay thì việc tuyên truyền cho học sinh nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh vẫn được xem là giải pháp quan trọng nhất. Để làm được điều này, nhiều trường học cũng đã đầu tư được khu vệ sinh sạch sẽ dành cho học sinh và trang bị nước rửa tay khử khuẩn cho các em.
Cô giáo Phạm Thị Diêu – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Hiện tại theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của Sở GD&ĐT Gia Lai thì trường đã triển khai tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường, học sinh và phụ huynh học sinh toàn trường. Đến thời điểm bây giờ tất cả học sinh của trường đã tự tin đến trường để học tập. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh do điều kiện thực tế hoặc do ốm đau hoặc khả năng chưa tự tin để đến trường vẫn còn xảy ra”.
Tuy nhiên hiện nay nhiều trường học xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học khá nhiều ngày trong tuần học đầu tiên sau một thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid -19. Do đó đòi hỏi các trường không những thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mà còn phải đảm bảo việc duy trì sĩ số học sinh./.
Lệ Xuân, Duy Linh