Từ chiều ngày 4 đến ngày 5/3, đoàn famtrip Hiệp hội Du lịch Việt Nam với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, lữ hành du lịch lớn của cả nước đã có chuyến khảo sát sản phẩm du lịch, dịch vụ tại Gia Lai.
Ấn tượng, thân thiện và an toàn…là những đánh giá chung của đoàn khảo sát về chất lượng, dịch vụ điểm đến của Gia Lai…!

Trong chuyến khảo sát Đoàn famtrip đã được giới thiệu nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của Gia Lai hiện nay như: Quảng trường Đại đoàn kết, danh thắng Biển Hồ, Thác Phú Cường, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Chùa Minh Thành …; cùng với đó là trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực, văn hóa Tây Nguyên. Từ trải nghiệm thực tế những sản phẩm du lịch đặc trưng của Cao nguyên Gia Lai, các đơn vị doanh nghiệp, lữ hành cả nước có cơ sở để kết nối, xây dựng tour du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách khi đến Gia Lai và Tây Nguyên.
Ông Đào Trường Dương – Giám đốc Công ty Đường Tour Việt, TP Hà Nội cho biết: “Các điểm đến của Pleiku, Gia Lai là mới và rất ấn tượng. Sau chuyến đi này, thì chúng tôi hi vọng sẽ nhanh chóng triển khai và có thể bắt tay ngay trong việc bán các Tour du lịch hấp dẫn, liên kết giữa các tỉnh”.
Ông Nguyễn Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Chi Hội Lữ Hành TP.Hồ Chí Minh cũng nói: “Chúng tôi hôm nay có hàng trăm doanh nghiệp, đặc biệt TP Hồ Chí Minh có hơn 20 doanh nghiệp, lữ hành. Là cơ hội tốt để chúng ta chung tay kích cầu xây dựng điểm đến mới trong bối cảnh khó khăn. Hi vọng tất cả sẽ đồng hành và Gia Lai sẽ là điểm đến an toàn, với nhiều sản phẩm chất lượng hấp dẫn với du khách”.
Theo đánh giá của Hiệp hội du lịch Việt Nam, Gia Lai đã và đang thực hiện rất tốt việc xây dựng điểm đến du lịch an toàn, thân thiện theo Bộ tiêu chí du lịch an toàn với dịch COVID-19. Ngoài ra, các điểm đến của Gia Lai đã cho thấy sự phù hợp, sức hấp dẫn với nguồn khách nội địa trong cả nước. Nhất là các làng du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa truyền thống như: Cồng chiêng, dệt thổ cẩm và thưởng thức ẩm thực. Đây là điều kiện thuận để Gia Lai tạo ra sức tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch địa phương, trong bối cảnh khó khăn chung bởi dịch COVID-19.
Bà Cao thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận xét: “đầu tiên có thể thấy rằng là lãnh đạo của tỉnh cũng như sở VHTTDL và Hiệp hội du lịch tỉnh Gia Lai đã huy động được lực lượng – các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn để xây dựng nên một chương trình kích cầu, sắp xếp chương trình tour hết sức hợp lý.
Tại các điểm mà đoàn tham quan và khảo sát thì những nội dung liên quan đến việc đảm bảo những tiêu chí an toàn tại điểm đến, an toàn của các công ty lữ hành cũng như các cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí đều rất được để tâm thể hiện. Đó là điều mà chúng tôi thấy rất mừng”.
Qua chương trình khảo sát lần này, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại sẽ được ngành du lịch các địa phương tiếp tục trao đổi, tháo gỡ và thống nhất chương trình hành động. Đặc biệt với 4 tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Đăk Lăk sẽ tăng cường hơn nữa sự kết nối trong quá trình đón, đưa và phục vụ khách, tạo nên được một chương trình du lịch vừa đảm bảo chất lượng, an toàn để thu hút và giữ chân khách được lâu hơn./.
Kim Ngân – Mạnh Hà