Cảnh báo cháy nhà sàn trong vùng DTTS

Cập nhật 02/3/2020, 08:03:32

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà sàn làm bằng gỗ của người người đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình rất đáng báo động, bởi gây thiệt hại nặng, làm nhiều gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, “màn trời chiếu đất”.

 Chiều ngày 28/5/2019, trong lúc cả gia đình anh Rơ Mah Khoa đi làm tại rẫy thì căn nhà sàn bằng gỗ của mình bị cháy, nguyên nhân được xác định là do chập điện. Mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương cùng bà con láng giềng nỗ lực cứu chữa nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà anh Rơ Mah Khoa, cùng 45 bao lúa và nhiều vật dụng trong nhà với tổng giá trị bị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Bỗng chốc gia đình anh Rơ Mah Khoa rơi vào cảnh trắng tay. Được chính quyền địa phương và các hội đoàn thể cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 55 triệu đồng, gia đình anh Rơ Mah Khoa đã mượn thêm tiền xây dựng lại căn nhà để “an cư lạc nghiệp”.

Anh Rơ Mah Khoa, thôn Plei Min, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Khi nghe nhà bị cháy cả gia đình từ rẫy trở về nhà thì rất bàng hoàng vì nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cuộc sống gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần. Nhờ các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ gia đình mới có điều kiện làm lại nhà, chứ không thì không có chỗ ở”.

Các vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn huyện Phú Thiện đã đến mức báo động. Trong năm 2019, có 8 căn nhà bị cháy và từ đầu năm 2020 đến nay có 2 căn bị cháy. Tất cả các căn nhà bị cháy đều là nhà sàn làm bằng gỗ của người đồng bào dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy nhà là do chủ nhà bất cẩn trong việc sử dụng lửa và điện. Ngay sau khi xảy ra các vụ cháy nhà, lãnh đạo huyện Phú Thiện và các ngành chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các hội đoàn thể, nhà hảo tâm đã kịp thời giúp các gia đình có nhà bị cháy khắc phục thiệt hại; hỗ trợ mỗi gia đình từ 70 đến 80 triệu đồng để xây dựng lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Quang Nam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Hội Chữ thập đỏ huyện đã tham mưu UBND huyện có thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, ngày công lao động để giúp đỡ kịp thời các gia đình có nhà bị cháy. Qua đây chúng tôi cũng đề xuất là cần trang bị cho huyện xe cứu hỏa vì lâu nay mỗi khi xảy ra các vụ cháy nhà đều nhờ xe cứu hỏa tại thị xã Ayun Pa lên để cứu chữa, nhưng do đường xa nên khi xe cứu hỏa lên thì nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ có thể khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh. Hơn nữa, mỗi khi xảy ra cháy nhà thì điện bị cúp nên các máy bơm không thể hoạt động để chữa cháy được”.

Ông Nguyễn Ngọc Ngô – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai trao đổi: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành hữu quan, chính quyền các địa phương trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền để giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, cẩn thận khi dùng điện và lửa. Đối với các trường hợp có nhà bị cháy thì kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cũng như tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, trên địa bàn huyện Phú Thiện nhiều căn nhà sàn bằng gỗ của các hộ dân thường nằm sát nhau; trong khi đó chủ nhà thường ở lại trên nương rẫy, hai ba ngày mới về nhà một lần; điều kiện thời tiết, khí hậu thường khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài… Bởi vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác và cẩn thận trong việc sử dụng điện và lửa để không xảy ra những vụ cháy nhà đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản./.

Hà Đức, R’Piên, Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

Trả lời