Tại Công trình thủy lợi Ia Mlah được đầu tư xây dựng tại xã Ia Mlah, huyện Krông Pa đang tồn tại một bất cập nhưng chưa được giải quyết đó là nước từ kênh mương chảy ra đường giao thông và một số khu vực lân cận, trong khi đó nhiều cánh đồng gần kênh mương đang “khát nước”.

Tại xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, nước tại nhiều tuyến kênh mương thuộc Công trình thủy lợi Ia Mlah không tưới cho đồng ruộng mà “tưới” đường giao thông. Thực trạng này thường xuyên xảy ra, làm ảnh hưởng tới môi trường, gây bức xúc đối với người dân địa phương.
Bà Vũ Thị Lan – Buôn Chính Hòa, xã Ia Mah, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Nước từ hệ thống kênh của công trình thủy lợi Ia Mlah liên tục chảy ra đường. Chỗ thì thừa nước, chỗ thì không có nước để tưới cho đồng ruộng”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân xảy ra thực trạng trên là do công tác điều tiết nước của Xí nghiệp thủy nông Ia Mlah chưa phù hợp, xả nước qua kênh quá nhiều tại một số khu vực. Nguyên nhân nữa là do một số người dân tự ý chặn nước từ kênh mương để tưới cho diện tích đất sản xuất của gia đình mình nên nguồn nước tại nhiều tuyến kênh không được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, cần phải đầu tư xây dựng 93 km kênh mương nội đồng với tổng kinh phí khoảng 125 tỷ đồng mới phát huy tối đa hiệu quả của đại công trình thủy lợi Ia Mlah nhưng việc này chưa được triển khai nên gây lãng phí nguồn nước.
Bà Đinh Thị Lộc – Xã Ia Mah, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Người dân ở đây rất bức xúc vì hằng ngày nước chảy lênh láng ra đường, có khi chảy vào sân nhà; vừa mất vệ sinh, vừa lãng phí nguồn nước. Nước dùng để tưới cho cây trồng chứ sao lại chảy lại đường? Đề nghị các ngành hữu quan điều tiết nguồn nước từ công trình thủy lợi Ia Mlah sao cho phù hợp, những nơi không cần nước thì không nên xả nguồn nước nhiều”.
Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trong điều kiện nguồn ngân sách của địa phương có hạn nên huyện đã nhiều lần đề xuất cấp trên cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng mới phát huy tối đa hiệu quả của công trình thủy lợi Ia Mlah”.
Theo thiết kế, Công trình thủy lợi Ia Mlah có tổng năng lực tưới cho 5.150 ha cây trồng các loại tại các xã: Ia Mlah, Đất Bằng, Phú Cần, Chư Gu và thị trấn Phú Túc nhưng nay mới chỉ tưới cho khoảng 3.000 ha. Cần phải hoàn thiện hạ tầng kênh mương thủy lợi tại Công trình nghìn tỷ này mới không còn nghịch lý đó là nước từ kênh mương chảy lênh láng ra đường giao thông, trong khi đó nhiều diện tích đất sản xuất ở gần công trình thì thường trong tình trạng “đồng khô cỏ cháy”/..
Hà Đức, CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)