Đẩy mạnh phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Cập nhật 01/3/2020, 08:03:27

Với tinh thần đổi mới, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ phường Yên Thế (TP.Pleiku) đã phát huy tốt vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Nhờ vậy ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả của chị em phụ nữ đã góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. 

Sẵn có diện tích đất của gia đình nên chị Chị Lê Thị Kim Ngọc, hội viên hội phụ nữ Tổ dân phố 2, phường Yên Thế, thành phố Pleiku đã đầu tư chuồng trại để chăn nuôi heo, gà, vịt. Trong đó, khu chuồng trại chăn nuôi heo được đầu tư với quy môn hơn 20 con heo mẹ, 60 heo thịt và 70 heo con. Sản phẩm chủ yếu được bán và cung cấp cho các đầu mối ở chợ Yên Thế nên chị Ngọc khá yên tâm về đầu ra. Chị Ngọc cho biết để phát triển được mô hình kinh tế như hiện nay, bên cạnh sự đầu tư của gia đình, chị cũng được sự hỗ trợ về vốn cũng như kỹ thuật chăn nuôi từ các lớp tập huấn do Hội phụ nữ phường, thành phố tổ chức. Mong muốn sắp tới của chị Ngọc là sẽ được vay thêm từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh để phát triển quy mô chăn nuôi của gia đình.

Chị Ngọc chia sẻ: “Năm ngoái tôi có vay 12 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ của phụ nưa để đầu tư nuôi gà và heo thịt.  Hàng tháng nếu heo được giá thì được 40 triệu/tháng. Dự định sắp tới của tôi là nếu tôi vay thêm được 50 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tôi sẽ đầu tư chuồng trại lên để ổn định kinh tế”.

Không riêng gì chị Ngọc mà rất nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Yên Thế đều rất tích cực tham gia phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách và xã hội, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, vốn xoay vòng của các chi hội Hội trên địa bàn đã giúp hàng năm lượt hội viên phụ nữ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Bà Trương Thị Hồng Nga – Phường Yên Thế, TP Pleiku cho biết: “Nói chung mô hình gia đình kinh tế gia đình gia đình có đất nên tôi trồng rau, cây lương thực ngắn ngày, lấy ngắn nuôi dài.  Để phát triển kinh tế gia đình thì mình vay nguồn vốn giải quyết việc làm và nguồn vốn hỗ trợ học sinh sinh viên”.

Bà Vũ thị Sim – Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, TP Pleiku đánh giá: “Qua các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thì có nhiều chị đã tự vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng được sự hỗ trợ của nguồn quỹ hỗ trợ phát triển của tỉnh hội thì nhiều chị từ nguồn vốn đó đã sử dụng có hiệu quả và cải thiện được cuộc sống của gia đình. Từ những hiệu quả đạt được thì thời gian tới Hội phụ nữ phường sẽ ra mắt một Câu lạc bộ sản xuất thực phẩm an toàn cho phụ nữ. Từ CLB đó nhằm tạo cho chị em có cơ hội giao lưu học hỏi để cùng giúp nhau phát triển kinh tế”.

Để phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đạt được kết quả cao hơn nữa, thời gian tới cùng với việc ra mắt CLB phụ nữ sản xuất thực phẩm sạch, Hội LHPN phường Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các tổ vay vốn nhằm đôn đốc chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Lê Thư, Thiên Thanh,  Xuân Huy

Trả lời