Theo kết quả rà soát năm 2008, số lượng cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chiếm hơn một nửa số bộ cồng chiêng tại Tây Nguyên. Toàn tỉnh có 5.655 bộ cồng chiêng với gần 80% số làng có cồng chiêng, trong đó huyện Ia Grai có nhiều bộ nhất với hơn 1.100 bộ.
Nhằm đánh giá hiện trạng và đặc biệt là không gian sinh tồn của cồng chiêng tại các buôn, làng sau hơn 10 năm thực hiện công tác rà soát cũng như sau 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, từ tháng 3 đến tháng 9 này, tất cả các địa phương trong tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành kiểm kê về số lượng và đánh giá tình hình sử dụng cồng chiêng trong đời sống hiện nay ở các địa phương. Trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực, xác đáng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của cồng chiêng và không gian văn hóa cồng chiêng trong nền kinh tế thị trường và hội nhập của đất nước./.
Thiên Thanh, Duy Linh