Người dân xã Ia Kênh, TP.Pleiku chủ động phòng chống hạn mùa khô

Cập nhật 22/2/2020, 08:02:22

Mặc dù chưa phải là thời gian cao điểm của mùa khô và cũng không phải là địa phương chịu hạn nhất của tỉnh Gia Lai, thế nhưng chủ động nguồn nước tưới, thay phiên nhau đưa nước vào ruộng đó là cách mà người nông dân ở xã Ia Kênh, Tp. Pleiku đang làm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hạn hán trên các loại cây trồng.

4 sào cà phê của gia đình anh Kpa Đem ở làng Nhao 2, xã Ia Kênh, Tp. Pleiku mới tưới nước đợt 1 cách đây gần  một tháng và giờ đến giai đoạn cây cà phê cần được bón phân và tưới nước đợt 2. Tuy nhiên do nguồn nước suối cạn sớm hơn so với mọi năm nên gia đình anh Kpa Đem đã chủ động đào giếng để có nguồn nước tưới cho cây cà phê.

Anh Kpa Đem – Làng Nhao 2, xã Ia Kênh, Tp. Pleiku nói: “Như mọi năm nước nó nhiều, nước giọt nhiều đủ cung cấp cho cà phê, lúa cho bà con chúng tôi tưới đủ nhưng năm nay rất là hạn nên tưới không đủ. Tôi cố gắng đào giếng cứu cà phê của tôi. Rẫy của mình 4 sào có 400 cây cà phê mình phải tưới làm 4 ngày, một ngày tưới được 100 cây. Mình chờ nước lên mình tưới, còn khô thì lại nghỉ”.

Ngoài một số gia đình có điều kiện đào giếng để cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng như mía, cà phê  thì đối với cây lúa người dân cũng đã chủ động khơi thông cống, rãnh để lấy nước về ruộng.

Ông Pyup – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kênh, Tp. Pleiku cho biết: “Hội Nông xã tuyên truyền, vận động nhân dân tưới nước tiết kiệm, chống lãng phí nước. Có một số vùng không có nước thì chúng tôi cũng vận động người dân đào giếng để có nước tưới cho cây trồng. Hiện tại bây giờ cũng có một số vùng thiếu nước rồi thì bà con đang chia ca nhau tưới, tức là người tưới trước, người tưới sau chứ không cùng tưới tràn lan một lúc để xảy ra tình trạng thiếu nước.

 Toàn xã Ia Kênh hiện có gần 13 ngàn ha cà phê và trên 320 ha lúa được trồng tập trung ở bàu 3 và bàu 4 thuộc làng Nhao 1, làng Nhao 2 của xã. Mặc dù người dân ở đây đã chủ động nguồn nước tưới ngay từ giữa tháng 2, nhưng UBND xã Ia Kênh vẫn đang tiếp tục vận động người dân sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm vì thời gian cao điểm của mùa khô ở Gia Lai thường bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài cho đến hết tháng 5./.

Lệ Xuân – Kim Châu- Huy Toàn

Trả lời