Người nông dân vượt khó làm giàu

Cập nhật 28/9/2014, 10:09:56

Làm kinh tế giỏi, gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào ở địa phương, anh Đỗ Mạnh Hà là gương điển hình nông dân sản xuất giỏi ở thị trấn Đăk Đoa.

Anh Đỗ Mạnh Hà Quê ở Ninh Bình. Năm 1995 gia đình anh chuyển vào thị trấn Đăk Đoa sinh sống. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng với bản tính cần cù chịu khó, siêng năng trong lao động sản xuất nên cuộc sống dần ổn định. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, hàng năm mở rộng diện tích trồng trọt và tăng số lượng đàn gia súc, đến nay gia đình anh có 3,5 ha cà phê và 1 ha tiêu đã cho kinh doanh; 1 trang trại chăn nuôi 130 con heo; cùng với đó là nuôi thêm gà vịt… hàng năm thu nhập trên 400 triệu đồng. Gia đình anh Hà đã xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và có của dư của để.

 

Trò chuyện với chúng tôi anh Hà vui vẻ kể: “Lúc đầu vào đây làm ăn gặp nhiều khó khăn lắm. làm cà phê thì Tôi học hỏi người dân ở đây đã làm trước, còn nuôi heo thì tôi qua Đăk Lăk chọn giống và học hỏi mô hình của họ để áp dụng nuôi trang trại. Cuộc sống bây giờ đã khá giả, tôi cũng thường giúp đỡ cho một số người ở đây để vươn lên làm ăn…”.

 

Ngoài công việc đồng áng gia đình, Anh luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Anh còn nhiệt tình hướng dẫn nông dân địa phương trong sản xuất, để thoát nghèo, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm".

 

Anh Lick- Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Đăk Đoa đã có nhận xét: “Anh Hà làm ăn kinh tế giỏi, còn là  chi hội nông dân của tổ dân phố 2, anh rất năng nổ, giúp đỡ các tổ viên khó khăn và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để vươn lên làm ăn kinh tế”.

 

Là người nông dân cần cù chịu khó vươn lên trong cuộc sống, làm ăn kinh tế đạt hiệu quả, anh Hà đã có cuộc sống ổn định và có điều kiện để giúp đỡ những người xung quanh, anh được Hội nông dân huyện đánh giá cao.

 

Ông Lê Văn Trinh- phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đăk Đoa đánh giá: “Mô hình đa canh của gia đình anh Hà làm ăn rất hiệu quả. Anh Hà đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đạt kinh tế cao. Anh làm tiêu, cà phê, vợ anh thì nuôi heo trang trại, anh kết hợp chăn nuôi và sản xuất đem lại hiệu quả cao. Chúng tôi thường tuyên truyền mô hình này để bà con địa phương áp dụng theo”.

 

Anh Hà là nông dân sản xuất giỏi của thị trấn Đăk Đoa, là tấm gương điển hình của địa phương trong phong trào xây dựng Nông thôn mới để mọi người học tập làm theo./.

Ngọc Ánh-Xuân Huy

Trả lời