Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Gia Lai) tăng cường quy trình khám sàng lọc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Covid – 19

Cập nhật 15/2/2020, 14:02:20

Vấn đề cần quan tâm hiện nay trong công tác phòng, chống virus corona hay còn gọi là Covid – 19 tại các bệnh viện đó là quy trình khám, sàng lọc phân loại bệnh nhân. Vì bệnh này rất dễ lây qua đường hô hấp, do đó việc phòng lây nhiễm trong bệnh viện, nhất là công tác đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh đòi hỏi phải theo một quy trình chặt chẽ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, quy trình khám, sàng lọc bệnh nhân được thực hiện theo các bước: Khâu thu  dung bệnh nhân đầu tiên là ở Khoa khám. Khoa Cấp cứu sẽ phân luồng và sàng lọc đối với các bệnh nhân có các triệu trứng sốt, ho, khó thở và có các yếu tố dịch tễ như đi từ vùng dịch về hoặc là tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid – 19. Bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly ở khoa Bệnh Nhiệt đới để theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, theo các bác sỹ trực tiếp khám bệnh thì việc xây dựng quy trình như hiện tại chưa đảm bảo cho việc phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

BSCK1 Nguyễn Hùng Minh – Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “: Chúng tôi đã đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid- 19 của bệnh viện đề nghị có 1 đường đi riêng dành cho người bệnh chứ không để bệnh nhân vô đây chúng tôi lại tiếp xúc thì nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Riêng về mặt khoa chúng tôi đã đề xuất triển khai 1 cái bảng hướng dẫn ngay từ ngoài cổng để bệnh nhân khi vô có bảng chặn ngay đó thì bệnh nhân sẽ thấy bảng hướng dẫn cụ thể đó sẽ đi vô 1 đường khác bên hông bệnh viện vào khoa lây của Khoa Bệnh nhiệt đới mới có thể tránh được nguy cơ lây nhiễm”.

Trước thực tế trên, bệnh viện cũng đang hoàn  thiện  quy trình tiếp đón, khám sàng lọc bệnh nhân, đặc biệt là sẽ tạo lối đi riêng cho người bệnh nếu có dấu hiệu nghi nhiễm Covid – 19.

Ông Nguyễn Tấn Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện xong quy trình. Có những thông điệp, thông báo để người dân họ biết khi có các triệu chứng sốt, ho , khó thở , có các yếu tố dịch tễ đi từ Vũ Hán về hoặc có tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm, sau khi thấy có các dấu hiệu đó thì chúng tôi có xe đưa lên phòng khám của Khoa Bệnh nhiệt đới. Trên đó thì bác sỹ sẽ tiến hành phân loại đưa ra những quyết định có cách ly hay không, cách ly ở đâu, tại nhà hay các cơ sở y tế, giám sát phát hiện sớm bệnh nhân”.

Đội ngũ cán bộ y bác sĩ là những người đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy trước tiên cần phải đảm bảo sự an toàn, phòng tránh lây nhiễm đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác khám, điều trị. Điều này đòi hỏi các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm quy trình phân luồng, khám, cách ly và điều trị bệnh nhân, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 Kim Châu, Lệ Xuân, Huy Toàn

Trả lời