Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (tên mới là Covid-19) gây ra, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Ia Grai đã và đang tăng cường các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch. Ngoài việc triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, theo dõi, giám sát những người vừa trở về từ những địa phương có dịch, huyện Ia Grai cũng đã hoàn tất công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để thêm chủ động trong công tác phát hiện, theo dõi và điều trị nếu có dịch bệnh xảy ra.

Để chủ động và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19), Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã thành lập khu vực cách ly tại Bệnh viện huyện và các trạm y tế xã. Trong đó, tại Bệnh viện đa khoa huyện bố trí 5 phòng với 12 giường cách ly tại Khu điều trị các bệnh nhiệt đới để chủ động cách ly những bệnh nhân nghi ngờ nhằm thuận tiện trong công tác theo dõi và điều trị. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã thành lập các đội phản ứng nhanh, đội tiêu độc khử trùng và đội khám, điều trị để chủ động xử lý thông tin và phân loại những trường hợp nghi vấn.
Ông Ngân Văn Thư – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trung tâm y tế đã tổ chức tập huấn 2 lớp cho 100% cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh, theo dõi, giám sát. Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch thực hiện việc giám sát, theo dõi tại các cơ sở y tế, thôn, bản trên địa bàn huyện về những ca nghi ngờ mắc bệnh, đi từ các vùng có dịch của Trung Quốc hoặc khu du lịch có người Trung Quốc về trên địa bàn để theo dõi, giám sát”.
Đến nay, huyện Ia Grai đã hoàn tất việc phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn. Đặc biệt, tại 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, việc phun hóa chất còn được thực hiện ở tất cả các trường học và điểm trường, cũng như tại các đường mòn khu vực giáp ranh với nước bạn Campuchia để đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng. Ngoài việc phun hóa chất, công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo trường học thông thoáng, sạch sẽ và an toàn cũng được các trường thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, việc kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực biên giới cũng được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chú trọng thực hiện theo đúng quy định.
Thầy giáo Vũ Trường Sinh – Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng cho biết: “Trường chúng tôi ngoài điểm trường chính còn có các điểm lẻ ở các trường thì cũng vệ sinh từ 1 đến 2 lần để chuẩn bị cho các em đến trường trở lại. Trong thời gian này, nhà trường cũng giao cho GVCN thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh, đặc biệt là đối với các em học sinh đi cùng với bố mẹ về ăn tết tại các tỉnh phía Bắc trở về để có biện pháp nắm tình hình và theo dõi thường xuyên để nắm thông tin nếu có những trường hợp nhiễm bệnh thì chúng tôi cũng chủ động báo cáo”.
Ông Puih Lợi – Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: Đồn phối hợp với xã kiểm soát phương tiện qua lại, đặc biệt là đối với người dân. Ở đây có 1 làng tiếp giáp với Campuchia thì cũng kiểm soát chặt chẽ. Khi có dấu hiệu thì báo cáo và phối hợp với nhau báo cáo lẫn nhau cho tốt để phòng chống dịch cúm này. Đồn đang kiểm soát chặt chẽ đối tượng thăm thân qua lại khu vực biên giới và từ huyện Mo Ray, tỉnh Kon Tum qua để phòng, chống làm sao để bà con yên tâm. Chúng tôi tuyên truyền vận động chứ không làm bà con hoang mang.
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mỗi người dân cần chủ động và nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng kết hợp với các biện pháp vệ sinh hô hấp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng và dụng cụ, đồng thời sử dụng khẩu trang đúng cách để chủ động phòng, chống bệnh./.
Thiên Thanh, Phi Long