Đak Đoa chủ động phòng chống cháy rừng

Cập nhật 12/2/2020, 14:02:39

Gia Lai nói chung và huyện Đak Đoa nói riêng đã và đang bước vào mùa nắng nóng, khô hanh nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra, ngay từ đầu mùa khô 2019-2020, các ngành, địa phương, chủ rừng trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tránh rơi vào tình thế “nước xa không cứu được lửa gần” như 2 vụ cháy rừng trên diện rộng tại 2 xã Đak Smei và Hà Đông vào tháng 2 và tháng 3/2019.

Qua khảo sát, tổng diện tích trọng điểm cháy rừng của huyện là 5.094 ha, trong đó rừng tự nhiên 4.640 ha, rừng trồng 454 ha. Hầu hết diện tích rừng của huyện không tập trung, địa hình đồi núi cao, dốc hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn nên khi xảy ra cháy rất khó dập tắt. Ngoài ra, mùa khô kéo dài làm thực bì, vật liệu cháy khô hanh nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Để chủ động PCCCR, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu mùa khô 2019-2020.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Bắt đầu mùa khô đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phương án PCCCR đồng thời tích cực chỉ đạo các chủ rừng triển khải thực hiện và kết quả đến thời điểm này 100% chủ rừng đã hoàn thành công tác phòng chống cháy rừng”.

Rút kinh nghiệm từ 2 vụ cháy rừng trên diện rộng tại 2 xã Đak Smei và Hà Đông thuộc lâm phần đơn vị quản lý trong năm vừa qua, ngay từ đầu mùa khô này, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR và ban hành quy chế hoạt động. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các xã tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng lửa khi làm nương rẫy, cam kết sử dụng lửa an toàn. Đơn vị cũng đã tiến hành cắm các biển cấm chặt, đốt, phá rừng tại các điểm ra vào rừng và ghi số điện thoại đường dây nóng để người dân báo tin khi xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, từ đầu tháng 12, đơn vị đã tổ chức đốt trước có điều khiển tại các khu vực rừng trồng nhằm giảm vật liệu cháy trong mùa khô.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban QLRPH Đak Đoa, Gia Lai nói: “Rút kinh nghiệm những năm trước, mùa khô 2019-2020, đơn vị đã và đang tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác PCCCR trong khu vực được giao; tuần tra phát hiện, tổ chức cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra”.                                                                                                                  Bên cạnh đó, đơn vị đã thành lập 5 tổ chữa cháy rừng với hơn 100 người sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng, trong đó có 74 hộ nhận khoán là đồng bào DTTS tại chỗ.  “Hộ nhận khoán chúng tôi hàng năm đều được hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ PCCCR thông qua các cuộc họp trước toàn dân và các cuộc diễn tập chữa cháy rừng. Ngoài ra hàng ngày đều đi tuần tra các khu vực rừng được giao khoán để đảm bảo không để cháy rừng xảy ra”. Ông Prum, Hộ nhận khoán làng Bong Hyot, xã Hải Yang, Đak Đoa, Gia Lai cho biết.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện theo kế hoạch sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng, đồng thời duy trì, kiện toàn lực lượng, tổ chức phân công trực PCCCR tại cơ quan 24/24h, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các xã có rừng, đôn đốc UBND các xã, các chủ rừng tổ chức lực lượng trực phòng cháy và tuần tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao và được xác định là trọng điểm cháy (như tại các xã Hà Đông, Kon Gang, Tân Bình, Glar, thị trấn Đak Đoa…) để kịp thời phát hiện và tổ chức dập tắt các đám cháy do người dân đốt dọn nương rẫy không để cháy lan vào rừng, nhằm giảm đến mức thấp nhất cháy rừng. Luôn bám sát phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để làm tốt công tác PCCCR trên địa bàn huyện, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đến tài nguyên rừng./.

Quốc Anh, Thanh Sáng

Trả lời