Để chủ động phòng chống dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch cúm do chủng vi rus mới Corona gây ra. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ngành Y tế đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống dịch bệnh, triển khai chỉ đạo đồng bộ các biện pháp, chuẩn bị các tình huống ứng phó.

Tại Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hàng ngày có lưu lượng người và phương tiện xuất, nhập cảnh khá đông, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh. Do đó, lực lượng chức năng ở đây bên cạnh việc tập trung kiểm soát người xuất, nhập cảnh còn đồng thời tổ chức truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch bệnh ngay từ luồng nhập cảnh.Hành khách sau khi được cán bộ biên phòng làm thủ tục nhập cảnh đều phải khai báo y tế và được nhân viên kiểm dịch y tế kiểm tra sức khỏe bằng máy đo thân nhiệt từ xa vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trang bị, khi đảm bảo an toàn mới được nhập cảnh vào Việt Nam.
Bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang triển khai công tác chống dịch ở tình huống 1 là chưa có dịch xảy ra tại Gia Lai. Chúng tôi bước đầu kiểm soát người nhập cảnh, chuẩn bị thuốc men để ứng phó. Nếu tình huống 2 xảy ra là có ca bệnh xuất hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và tăng cường nhân lực từ trung tâm lên để hỗ trợ và phối hợp chống dịch với các đơn vị liên quan”.
Hiện tại tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp nào nghi mắc virus Corona. Thế nhưng chủ động và luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với tình huống nếu có ca bệnh dương tính với loại virus này đã được Sở Y tế chỉ đạo sát sao tới các bệnh viện ngay từ khâu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh đã bố trí sẵn sàng khu vực cách ly, chuẩn bị cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất và các phương tiện vật tư y tế; đã thành lập 24 đội phản ứng nhanh để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.
BS Sô Song Hương Ly, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới – BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Khâu thu dung bệnh nhân đầu tiên chủ yếu là ở phòng khám và cấp cứu sẽ phân luồng và sàng lọc đối với các bệnh nhân có các triệu trứng sốt, ho, khó thở và quan trọng nữa là có dịch tễ, có thể là đi từ vùng có dịch về sẽ được cách ly và lấy mẫu để chẩn đoán điều trị, cách ly ở khu vực khoa Bệnh nhiệt đới này”.
Công tác phòng chống dịch bệnh không chỉ riêng ngành y tế mà đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các sở ngành, địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã vào cuộc, sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó với các tình huống.
Thượng tá Lê Trung Hồng, Chủ nhiệm Quân y – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Y tế tăng cường 1 tổ y tế gồm 2 bác sĩ, 2 y sĩ cùng với trang thiết bị, đồng phối hợp với quân y theo dõi, giám sát cũng như sẵn sàng chuyển những trường hợp nghi ngờ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và điều trị. Những trường hợp xảy ra nhiều ở vùng biên giới thì cũng sẽ tham mưu cho Ban quân y của tỉnh thành lập các bệnh viện dã chiến ở các huyện biên giới để trực tiếp cách ly điều trị khu vực biên giới”.
Kim Châu, Lệ Xuân, Phi Long