Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ hồ chứa nước Tân Sơn nên các loại cây trồng nằm trong vùng tưới của công trình thủy lợi này luôn đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng. Nhờ vậy những năm qua, người dân tại một số xã trên địa bàn TP.Pleiku và 2 huyện Chư Pah, Đak Đoa yên tâm sản xuất trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Nhiều năm nay, gia đình anh Ksor Nam trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku sản xuất ổn định 2 sào lúa nước trên cánh đồng xã Chư Jôr, huyện Chư Pah. Nhờ hưởng lợi nguồn nước tưới từ hồ chứa nước Tân Sơn nên lúa Đông Xuân được gieo sạ hơn 1 tháng này của gia đình đã sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sẽ đem lại năng suất ổn định như mọi năm.
Anh Ksor Nam – Làng Brut Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Nước chảy từ đập này xuống. Nước nhiều, sản xuất cũng được 30-40 bao 1 sào, 2 sào cũng được 50 bao”.
Những năm qua trước tình hình khô hạn ngày càng diễn biến phức tạp, tuy nhiên hồ chứa nước Tân Sơn vẫn đảm bảo nguồn nước cho cây trồng nằm trong vùng tưới. Với dung tích 4,5 triệu m3 nước, hồ đảm bảo nguồn nước tưới cho 350 ha cây trồng. Trong đó có 330 ha lúa nước 2 vụ và 20 ha cà phê của người dân trên địa bàn các xã: Tân Sơn, Biển Hồ (TP.Pleiku); xã Chư Jôr, Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) và xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa).Nguồn nước từ công trình thủy lợi này đảm bảo cho người dân sản xuất vụ Đông Xuân từ đầu vụ đến cuối vụ. Nhờ nguồn nước dồi dào, đảm bảo nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
Anh Lái – Xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Cánh đồng Tân Sơn này 1 năm 2 mùa . Cánh đồng đây Nhà nước làm, nước đầy đủ, ruộng mình làm, mình phun thuốc, bón phân đầy đủ là lúa tốt thôi”.
Ông Phạm Ngọc Điệp – Trạm trưởng Trạm Thủy Nông Chư Jôr, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai nói: “ Công ty Phối hợp với nhân dân các xã phối hợp cùng tổ thủy nông nạo vét kênh mương nội đồng thông thoáng để tạo dòng chảy nhanh, tốt để phục vụ bà con. Giả sử mưa muộn thì hiện nay chúng tôi đang tưới tràn, đồng loạt, hạn cuối vụ xảy ra thì chúng tôi tiến hành tưới luân phiên theo biện pháp cách ngày ta tưới 1 ngày. Bên cạnh đó khuyến khích bà con ở khu vực lòng hồ nước rút đến đâu bà con sản xuất đến đó thì sản xuất giống lúa ngắn ngày”.
Hiện người dân trên địa bàn các xã nằm trong vùng tưới của hồ chứa nước Tân Sơn đang khẩn trương gieo cấy những diện tích lúa còn lại, đồng thời tích cực chăm sóc những diện tích lúa đã gieo sạ sớm nhằm đảm bảo thời vụ và năng suất./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long