Vốn sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, chuyện cơm áo, gạo tiền hàng ngày là một điều rất khó khăn. Không chịu cảnh đói nghèo, với bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và cần cù trong công việc, bất chấp thất bại. Những năm qua, có thể nói nông dân Siu Dơng người dân tộc Gia Rai, Làng Gran, xã IaH lốp, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trồng các loại cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cao su… Đến nay gia đình anh đã vượt qua được cuộc sống thiếu thốn và trở thành một gia đình khá giả. Kinh tế hằng năm thu nhập từ 90- 130 triệu đồng.

Nông dân Siu Dơng và vườn cây hồ tiêu của gia đình.
Vùng đất Tây Nguyên luôn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát mẻ, mưa thuận gió hòa, đất đai màu mở, phì nhiêu. Điều này rất thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su, cho giá trị kinh tế cao. Năm bắt được ưu điểm về địa hình về đất đai, thổ nhưỡng trong những năm qua anh Siu Dơng luôn luôn tìm tòi và học hỏi nhiều kỹ thuật về trồng các loại cây công nghiệp, cũng như các bí quyết chăm sóc cây trồng từ các hội viên nông dân đã thành công để mang về áp dụng cho vườn cây của mình.
Năm 1997 vợ chồng anh bắt đầu khai hoang đất đai trồng trọt và anh đã chọn cây cà phê là cây trồng chủ lực giúp gia đình thoát nghèo. Với diện tích 1,2 ha, lúc đâu lập nghiệp vợ chồng anh trồng được 600 gốc cây cà phê đến nay cho vào kinh doanh. Qua các năm anh chị trồng thêm được 400 gốc và đã nâng tổng số gốc cà phê là 1000 gốc, sản lượng mang lại hằng năm cho hơn 2 tấn nhân, tính ra gia thị trường cũng thu lại khoảng 70-80 triệu đồng.
Nhận thấy lợi nhuận mang lại từ cây cà phê rất thấp, điều kiện chăm sóc còn gặp nhiều khó khăn, nhất là chi phí đầu tư, như phân bón, thuốc trị bênh ngày càng tốn kém. Sau một vụ thu hoạch, tính ra cũng lãi được chẳng bao nhiêu. Năm 2009 được sự giúp đỡ tận tình từ chính quyền địa phương, vợ chồng anh chị quyết định làm đơn vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chư Sê với số tiền 10 triệu đồng đầu tư trồng cây hồ tiêu. Lúc đầu trồng thử nghiệm cây hồ tiêu, anh xuống giống được 50 gốc. Từ số gốc cây hồ tiêu ban đầu sau một năm chăm sóc, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Anh mạnh dạn trồng thêm 150 gốc và đến nay tổng số gốc hồ tiêu lên 400 gốc, sản lượng hàng năm đạt từ 4-5 tạ, tính ra gia tiêu trên thị trường cứ 1kg/180.000 đồng, thu nhập cho khoảng trên 70 triệu đồng.
Anh chia sẻ: “ Lúc đầu mình trồng cây cà phê, hồ tiêu, do chưa am hiểu về kỹ thuật chăm sóc cho cây trồng nên sản lượng rất thấp. Sau này khi tham gia hội nông dân, được đi tham dự các buổi tập huấn do hội nông dân xã tổ chức về chăm sóc cho cây trồng thì mình biết cách chăm sóc cho cà phê và hồtiêu.”
Không chỉ giỏi việc nhà mà anh còn đảm việc nước. Với thành tích 5 năm làm thôn trưởng , luôn được lãnh đạo xã nhà đánh giá cao trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở và giải quyết các vấn đề xảy ra trong dân. Tại các buổi họp dân làng, anh luôn có các buổi nói chuyện cho người dân hiểu nhất là về cách giáo dục con em trong làng, không tham gia vào trộm cắp, chấp hành pháp luật, kêu gọi bà con cho con em đến trường. Thường xuyên vận động bà con dân làng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su…. mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài một trưởng thôn uy tín được cả dân làng ưu mến, anh còn là một người uy tín đại diện cho làng đứng ra giải quyết mọi vấn đề xãy ra trong dân một cách hợp tình và hợp lý. Tham gia hòa giải trong thôn khi có các vấn đề như tranh chấp đất đai, trộm căp, vợ chồng đánh đặp nhau..
Trong những năm qua nhờ việc mạnh dạn trồng các loại cây trồng, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh tế gia đình anh ngày một khá giả. Xây dựng được nhà cửa khan trang và sắm nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Cảnh tượng nợ nận, cái nghèo, cái đói không còn nữa. Đồng thời thông qua cách thức đầu tư trồng mới và chăm sóc cây trồng vật nuôi, vợ chồng anh cũng linh hoạt trong việc sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất.
Có thể nói với bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và táo bạo trong việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, làm ăn kinh tế mang lại hiệu quả của anh nông dân Siu Dơng người dân tộc Gia Rai. Những năm qua không chỉ góp cải thiện kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Mà anh còn là một tấm gương để cả dân làng noi gương làm ăn kinh tế và có rất nhiều bà con học hỏi cách thức chăn nuôi và trồng trọt. Vươn lên thoát nghèo vượt qua cảnh đói nghèo và ổn định được cuộc sống.
Huy Hoàng (CTV)